Quyết tâm xây dựng, phát triển Đại học Việt-Đức

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định quyết tâm của Việt Nam cũng như Hội đồng trường VGU trong việc xây dựng và phát triển VGU.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam cũng như Hội đồng Trường Đại học Việt-Đức (VGU) trong việc xây dựng và phát triển VGU, nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức, góp phần nâng cao mối quan hệ này lên tầm đối tác chiến lược.

Ông Phạm Vũ Luận phát biểu như trên khi gặp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Martin Biesel chiều 6/5 ở Berlin, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Đức của đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Trường Đại học Việt-Đức (VGU), do Bộ trưởng dẫn đầu

Bộ trưởng đã thông báo với ngài Quốc vụ khanh về kết quả chuyến thăm làm việc tại bang Hessen và kết quả cuộc họp Hội đồng VGU.

Về phần mình, Quốc vụ khanh Biesel khẳng định Đức đánh giá cao việc phát triển VGU và sẽ tiếp tục ủng hộ dự án này. Ông cũng mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt giữa các trường phổ thông, tích cực trao đổi, giúp đỡ nhau, củng cố mối quan hệ và sự hiểu biết giữa các trường, đóng góp vào sự phát triển mối quan hệ song phương tốt đẹp.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng VGU đã có buổi làm việc với Ngài Quốc vụ khanh Martin Gorholt thuộc Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Văn hóa bang Brandenburg.

Tại Berlin, đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và gặp gỡ đại diện nhiều hội đoàn trong cộng đồng người Việt, thăm Trung tâm Thương mại Đồng Xuân - một trong hai trung tâm thương mại nổi tiếng của người Việt tại Berlin.

Phát biểu với đại diện các hội, đoàn trong cuộc gặp, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ vui mừng trước sự thành đạt, phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Berlin cũng như tại Cộng hòa Liên bang Đức - điều mà phía bạn cũng trực tiếp khen ngợi trong các cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thông báo với bà con những thông tin thời sự trong nước, một số nội dung trong chuyến thăm Đức lần này của đoàn, đặc biệt là sự nhất trí cao của Hội đồng trường - bao gồm các thành viên của cả hai nước Đức và Việt Nam - trong việc đẩy mạnh phát triển VGU, dự án điển hình trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã báo cáo với Bộ trưởng về sự đoàn kết, phát triển kinh tế của cộng đồng người Việt ở Đức, thành tích học tập đáng tự hào của thế hệ người Việt trẻ và sự gắn kết của bà con với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng như với trong nước, đặc biệt trong các hoạt động hướng về Tổ quốc.

Chuyến thăm Đức của đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng VGU sẽ kết thúc vào ngày 8/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục