Quyết tâm xây nền thể thao trong sạch “không doping”

Hội nghị Ban chấp hành các nước Đông Nam châu Á (SEA-RADO) về chống doping đã khai mạc ngày 25/2 tại Hà Nội.
Quyết tâm xây nền thể thao trong sạch “không doping” ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Hội nghị Ban chấp hành các nước Đông Nam châu Á (SEA-RADO) về chống doping đã khai mạc ngày 25/2 tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện Tổ chức chống doping thế giới (WADA), đại diện Tổ chức chống doping khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các quốc gia thành viên khu vực Đông Nam Á...

Tại hội nghị, Tổ chức chống doping thế giới, khu vực, các quốc gia đã nhất trí và thỏa thuận phải xây dựng nền thể thao trong sạch "không với doping," tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, khuyến khích vươn tới đỉnh cao về thể chất, tinh thần con người.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam khẳng định Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức chống doping thế giới từ năm 2004, cam kết tuân thủ luật quốc tế chống doping trong thể thao.

Năm 2012, Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam đã chính thức được thành lập với mục tiêu ngăn ngừa, kiểm soát việc sử dụng các chất bị cấm, hướng tới việc xây dựng một nền thể thao trong sạch.

Việc đăng cai tổ chức hội nghị và khóa tập huấn quản lý kết quả xét nghiệm doping của Việt Nam là một bước tiến mới, thể hiện sự quyết tâm trong phòng, chống sử dụng các chất bị cấm trong hoạt động thể thao.

Ông Lâm Quang Thành khẳng định sự quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong xây dựng và phát triển nền thể thao trong sạch, vững mạnh, chuẩn bị tốt các sự kiện thể thao lớn sẽ diễn ra tại Việt Nam như Thể thao bãi biển châu Á 2016 và ASIAD 2018.


Hội nghị về chống doping 2014 nhằm tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống doping, từ đó thống nhất phương hướng, đề ra những giải pháp phù hợp trong năm nay và những năm tiếp theo của các quốc gia Đông Nam Á.

Tại hội nghị này, các đại biểu cũng đã tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm về hoạt động chống doping của các nước trong năm 2013, hoạt động chống doping của SEA Games 27 tại Myanmar; đồng thời đề ra các phương hướng hoạt động trong năm 2014; tổ chức tập huấn chuyên môn về quản lý kết quả doping cho các nước; thảo luận việc thực hiện luật thế giới chống doping năm 2015.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng sẽ tham dự khóa tập huấn quản lý kết quả xét nghiệm doping trong hai ngày 26-27/2./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục