Ra mắt chính thức Quỹ hỗ trợ tài năng cấp quốc gia

Quỹ Hạt giống Việt - quỹ hỗ trợ tài năng trẻ cấp quốc gia đầu tiên, do Báo Nhân dân và Techcombank đồng sáng lập đã ra mắt.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ ra mắt và chúc mừng các thành viên hội đồng điều hành Quỹ Hạt giống Việt ngày 1/12 tại Hà Nội.

Đây là quỹ hỗ trợ tài năng trẻ cấp quốc gia chính thức đầu tiên của Việt Nam do Báo Nhân dân và Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đồng sáng lập, ra mắt sau 6 năm chuẩn bị.

Ngay trong buổi lễ ra mắt, Quỹ Hạt giống Việt đã tiến hành “mùa gieo hạt” đầu tiên với việc trao tặng học bổng cho 15 cá nhân xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng trăm ứng viên. Mỗi suất học bổng trị giá 20 triệu đồng. Đây là các tài năng trẻ, đã đoạt giải thưởng cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, các bạn sinh viên thủ khoa đầu vào một số trường đại học nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, là người khuyết tật.

Đặc biệt, trong số 15 gương mặt tài năng có em Hồ Thị Hiếu Hiền - học sinh Việt Nam đầu tiên giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU quốc tế; em Lưu Hồng Quang - tài năng trẻ piano của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân nhấn mạnh dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, lá lành đùm lá rách từ ngàn xưa. Chính vì thế đạo học của người Việt Nam chưa bao giờ bị xao nhãng, đất nước Việt Nam đời nào cũng có người tài năng. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến giáo dục, mong muốn người dânViệt Nam cố gắng học tập, rèn luyện suốt đời.

Báo Nhân dân và Techcombank nỗ lực cho ra mắt Quỹ Hạt giống Việt chính là học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, gắn liền với thực hành sáng tạo, hiệu quả.

"Quỹ Hạt giống Việt" sẽ tích cực góp phần thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chính sách, định hướng của ngành giáo dục trong việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục tiêu, nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, chăm lo bồi dưỡng nhân tài.

Quỹ sẽ vận động kinh phí để cấp nhiều học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có năng khiếu, trẻ em bị thiệt thòi trong đời sống, tạo cơ hội cho các tài năng trẻ cũng như cho trẻ em nghèo được hưởng sự công bằng xã hội về giáo dục./.

Thanh Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục