Ra mắt cuốn sách ảnh ngoại giao “Dấu ấn hội nhập”

Cuốn sách ảnh về ngoại giao Việt Nam mang tên “Dấu ấn hội nhập” của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn đã ra mắt tại TP Hồ Chí Minh.
Cuốn sách ảnh mang tên “Dấu ấn hội nhập” của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn (hiện công tác tại Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã ra mắt ngày 26/8, tại khách sạn Rex, Thành phố Hồ Chí Minh.

Viết lời giới thiệu cho cuốn sách ảnh “Dấu ấn hội nhập,” nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã khen ngợi và trân trọng đánh giá: “Việc xuất bản quyển sách quý này đã nói lên một phần kết quả làm việc bằng sự đam mê nghề nghiệp của nhà báo-người nghệ sỹ tài hoa, đồng thời góp phần nêu bật thành tựu trên lĩnh vực ngoại giao của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.”

Đúng với tên gọi “Dấu ấn hội nhập,” ấn phẩm đặc biệt được in song ngữ Việt-Anh này là những hình ảnh ghi đậm dấu ấn ngoại giao trong tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam được khắc họa lại bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh.

Đáng chú ý là những khoảnh khắc Việt Nam hội nhập với thế giới được ghi lại thông qua hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2006-2010, mà tác giả Giản Thanh Sơn thực hiện nhân những đợt tháp tùng các chuyến công tác nước ngoài của các vị lãnh đạo.

Ngoài những hình ảnh ngoại giao, ấn phẩm còn có nhiều hình ảnh đẹp về phong cảnh, đời sống văn hóa, con người của 25 quốc gia mà tác giả đã có dịp ghé đến.

Sách dày 400 trang, khổ 25x25cm, sử dụng 345 hình, chia thành 3 phần chính, gồm: Hội nhập, láng giềng thân thiện (3 quốc gia trong tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia), dấu ấn Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Sách do Nhà xuất bản Thông tấn (TTXVN) phát hành, với sự tham gia chuyển ngữ tiếng Anh của các biên tập viên Báo Vietnam News, tờ báo tiếng Anh hàng đầu Việt Nam của TTXVN.

Tại buổi ra mắt, ấn phẩm “Dấu ấn hội nhập” cũng được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam trao giấy chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho cuốn sách ảnh ngoại giao đầu tiên và nhiều hình ảnh nhất của một tác giả. Đây là kỷ lục Việt Nam thứ ba của nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn, hai kỷ lục trước thuộc về các bộ ảnh “Chân dung chính khách”“Việt Nam nhìn từ không trung”./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục