Ra mắt cuốn sách “Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa”

Cuốn sách dày 540 trang, gồm 4 phần như một biên niên cá nhân về cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Thủ tướng Chính phủVõ Văn Kiệt.
Ngày 17/6, Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng Nhà xuất bản Trẻ tổ chức ra mắt cuốn sách “Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa” viết về nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhân kỷ niệm hai năm ngày mất của ông (11/6/2008-11/6/2010).

540 trang sách gồm bốn phần “Hành trình Võ Văn Kiệt," “Năng lượng Võ Văn Kiệt," “Một người của nhiều người," “Những trang viết về Võ Văn Kiệt," có thể xem như một biên niên cá nhân về cuộc đời và sự nghiệp Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một hình ảnh tiêu biểu của nước Việt Nam thời kỳ hội nhập và đổi mới.

Những sự kiện chính trong đời ông được trình bày ngắn gọn kèm theo minh họa, được lấy từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau sẽ giúp người đọc và những ai yêu mến ông có thể hình dung cụ thể hơn, toàn diện hơn về con người và công việc của ông lúc sinh thời.

Bên cạnh đó, cuốn sách tập hợp các bài viết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, các trí thức, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, chuyên gia kinh tế, những người từng làm việc và sinh hoạt gần gũi với ông... cũng sẽ giúp người đọc hiểu thêm về vai trò của Võ Văn Kiệt trong cương vị Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Thủ tướng và Cố vấn với những quyết định quan trọng mà ông đã làm được cho đất nước và nhân dân như “phá rào” rồi đổi mới trong thời kỳ bao cấp, mở rộng ngoại giao, sử dụng trí thức, phát triển điện khí hóa, phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung.

Nhắc đến ông là nhắc đến những công trình lớn của đất nước như Đường dây tải điện 500 KV Bắc-Nam; các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Mơ, Đại Ninh, Sông Hinh, Yaly, nhiệt điện Phú Mỹ, khu công nghiệp Dung Quất, kênh T5 thoát lũ từ Tứ giác Long Xuyên ra biển Tây; xa lộ Bắc Nam (sau đổi thành đường Hồ Chí Minh).

Trong những năm tháng cuối cuộc đời, những tiếng nói góp ý của ông về vấn đề đổi mới, chỉnh đốn Đảng, về chính sách xã hội-dân sinh, vấn đề hòa hợp-hòa giải dân tộc... vẫn luôn có sức nặng và uy tín đối với rộng rãi quần chúng nhân dân./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục