Ra mắt Quỹ học bổng đầu tiên cho trẻ em mầm non

Quỹ giáo dục đầu tiên cho trẻ em mầm non, là con em của công nhân các khu công nghiệp tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, đã được ra mắt.
Ra mắt Quỹ học bổng đầu tiên cho trẻ em mầm non ảnh 1Tổng giám đốc Home Credit Việt Nam Friedrich Weiss công bố thành lập Quỹ học bổng "Búp trên cành". (Ảnh: Huy Hiệp/Vietnam+)

Ngày 19/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Home Credit Việt Nam và Viện Nghiên cứu Giáo dục đã tổ chức lễ ra mắt Quỹ học bổng “Búp trên cành”.

Đây là Quỹ giáo dục đầu tiên dành cho đối tượng là trẻ em mầm non, là con em của công nhân các khu chế xuất và khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.

Trong năm đầu tiên, Quỹ sẽ trao 1.000 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình công nhân có con nhỏ (từ 6 tháng-5 tuổi) tại ba địa phương trên.

Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung, Viện phó Viện nghiên cứu Giáo dục nhận định giáo dục mầm non đã trở thành tâm điểm quan tâm của Nhà nước và xã hội. Bà cho biết thêm Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị thí điểm nhận giữ trẻ từ sáu tháng tuổi tại các trường mầm non công lập và cho rằng đây là một dấu hiệu mới, đáng mừng.

Ông Friedrich Weiss, Tổng giám đốc Home Credit Việt Nam tin rằng với việc là đơn vị đầu tiên tham gia cung cấp học bổng cho các em trong độ tuổi mầm non, sự kiện này sẽ thu hút sự quan tâm của xã hội và mong muốn ngày càng có thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp chung tay chăm lo cho các trường mầm non.

Trong khuôn khổ hoạt động của Quỹ này, Home Credit sẽ kết hợp với Viện Nghiên cứu Giáo dục tổ chức các buổi huấn luyện, tư vấn, nói chuyện về các chủ đề nuôi dạy trẻ mầm non, thấu hiểu tâm lý trẻ, cách nhận biết trẻ bị bạo hành… dành cho đối tượng là công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục