Ra mắt Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao TP. Hồ Chí Minh

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là Sở đầu tiên về quản lý chuyên ngành du lịch của cả nước được thành lập nhằm thúc đẩy ngành du lịch thành phố phát triển chuyên nghiệp hơn nữa.
Ra mắt Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao TP. Hồ Chí Minh ảnh 1Đón chào du khách nước ngoài tới Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân, đã trao quyết định thành lập và ra mắt Ban Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời công bố quyết định đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Văn hóa, Thể thao.

Theo Quyết định, bà Văn Thị Bạch Tuyết được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lã Quốc Khánh và ông Phạm Huy Bình cùng giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao, ông Phan Nguyễn Như Khuê được bổ nhiệm làm Giám đốc; 6 Phó Giám đốc được bổ nhiệm gồm các ông Lê Tôn Thanh, Trần Tuấn Anh, Mai Bá Hùng, Nguyễn Văn Minh, Võ Trọng Nam, Nguyễn Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn khẳng định Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là Sở đầu tiên về quản lý chuyên ngành du lịch của cả nước được thành lập. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của ngành không chỉ nằm trong phạm vi địa bàn thành phố mà còn tác động đến một số địa phương trọng điểm về du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng ngành du lịch thành phố sẽ tiếp nối những thành quả đạt được, nỗ lực đóng góp phát triển thành phố cũng như cả nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học của cả nước.

Hoạt động văn hóa, thể thao và du lich đều có sự phát triển tích cực. Du lịch cũng là một trong 9 nhóm ngành dịch vụ cần thúc đẩy phát triển để đóng góp và chuyển dịch vào cơ cấu phát triển kinh tế của thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu, đóng góp hiệu quả cho kinh tế thành phố, chiếm 47% doanh thu du lịch của cả nước…

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ban Giám đốc Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao nhanh chóng tiếp nhận công việc, bố trí cán bộ, nhân sự , hoàn thiện tổ chức bộ máy để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch.

Đối với Ủy ban Nhân dân 24 quận, huyện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đã được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục