Ra mắt Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục

Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã chính thức giới thiệu Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục và công tác tuyển sinh của trường trong năm học đầu tiên 2016-2017.
Ra mắt Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục ảnh 1(Ảnh minh họa: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã chính thức giới thiệu Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục và công tác tuyển sinh của trường trong năm học đầu tiên 2016-2017.

Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Kim Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, cho biết Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục được thành lập ngày 3/3/2016, theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Đây là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và nằm trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội.

Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục được kế thừa truyền thống hơn 100 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội, có sứ mệnh ươm mầm tinh hoa, đào tạo các thế hệ học sinh sẵn sàng cho các chương trình đại học định hướng quốc tế, cơ hội làm việc toàn cầu trong tương lai.

Phát biểu tại lễ ra mắt trường, phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội, yêu cầu Trường Đại học Giáo dục tập trung chỉ đạo và sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đội ngũ giáo viên, nội dung giảng dạy của Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục để đảm bảo trường được phát triển mang tính quốc tế theo chiều sâu, cụ thể như mô hình tổ chức, triết lý, phương pháp đạt chuẩn quốc tế ngay từ đầu.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh Trường cần tổ chức tốt để đạt chuẩn chất lượng cao ngay từ những khóa đào tạo đầu tiên. Trường đã hội đủ điều kiện tốt nhất để đổi mới và áp dụng các phương pháp dạy-học tiên tiến.

Đội ngũ lãnh đạo nhà trường cũng cần xây dựng trường phát triển thành hình mẫu về trường phổ thông, hình mẫu về quản trị giáo dục.

Học sinh của Trường được thụ hưởng các phương pháp học tập, kiểm tra, đo lường, đánh giá đang được các trường hàng đầu thế giới triển khai.

Từ đó, cùng với Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ trở thành ba đơn vị đào tạo cấp trung học phổ thông chất lượng cao của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhân dịp này, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã công bố Quyết định bổ nhiệm hai Phó Hiệu trưởng của Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục, đó là tiến sỹ Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục và phó giáo sư, tiến sỹ Lê Anh Vinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục.

Một trong hai Phó Hiệu trưởng của trường - phó giáo sư, tiến sỹ Lê Anh Vinh đã nhận bằng tiến sỹ của Đại học Harvard khi mới 27 tuổi và được phong hàm phó giáo sư khi mới 30 tuổi.

Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Anh Vinh cũng có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn đội tuyển học sinh Việt Nam ôn luyện để dự thi Olympic Toán quốc tế, giành nhiều huy chương qua các mùa Olympic.

Giới thiệu về Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục, phó giáo sư, tiến sỹ Lê Anh Vinh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết nhà trường áp dụng hài hòa chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nội dung học giá trị gia tăng, với ba mũi nhọn là: Toán, Khoa học và Tiếng Anh.

Bên cạnh đó, trường cũng triển khai hình thành chương trình hoặc câu lạc bộ ngoại khóa, giúp tối ưu hóa thế mạnh của học sinh như: Câu lạc bộ năng khiếu (Toán, Khoa học, Nghệ thuật, Thể thao…); chương trình Tiếng Anh tăng cường chất lượng chuẩn quốc tế, đặt mục tiêu học sinh đạt 6.5 IELST sau khi tốt nghiệp.

Chương trình Olympic dành cho nhóm học sinh xuất sắc tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; chương trình Giáo dục công dân, bồi dưỡng và phát huy tinh thần dân tộc cho mỗi học sinh.

Đồng thời, trường hình thành Trung tâm Hỗ trợ học tập, là nơi tương tác, hỗ trợ của sinh viên Trường Đại học Giáo dục đối với học sinh.

Từ năm học 2016-2017, Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục chính thức tuyển sinh vào lớp 10 (6 lớp, tương đương 180 em) và lớp 11 (tối đa 2 lớp).

Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2016 tại Hà Nội và các tỉnh từ Quảng Bình trở ra. Trường dành 25% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải Nhất-Nhì-Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; học sinh đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực; học sinh đạt huy chương chính thức của các giải thưởng nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia, quốc tế.

Ngoài các đối tượng được xét tuyển thẳng, các thí sinh sẽ tham gia thi tuyển thông qua trắc nghiệm bài thi tổng hợp Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài 180 phút, tổng điểm 800, dự kiến thi vào ngày 30/5.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và đăng ký dự thi từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/5, tại văn phòng tuyển sinh của trường, nhà G4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhà trường sẽ gửi giấy báo thi và thông báo tuyển thẳng cho thí sinh trước ngày 20/5. Kết quả thi được công bố trước ngày 20/6 trên website của Trường Đại học Giáo dục và Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục.

Được đầu tư quy mô và bài bản ngay trong năm học đầu tiên, Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục đi vào hoạt động tại cơ sở xây dựng mới trên khuôn viên 7.000m2, tại phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đồng thời, trường sẽ bố trí xe bus đưa đón học sinh và ký túc xá cho học sinh có nhu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục