Rác sóng thần Nhật Bản đổ bộ lên bờ biển Alaska

Một khối lượng rác lớn chưa từng thấy, do sóng thần Nhật Bản hồi năm 2011 gây ra, đang mắc cạn tại các bờ biển ở bang Alaska của Mỹ.
Các nhà sinh thái học của Mỹ ngày 22/5 cho biết một khối lượng rác lớn chưa từng thấy do thảm họa sóng thần hồi năm 2011 ở Nhật Bản tạo ra đã mắc cạn tại các bờ biển ở bang Alaska của nước này.

Theo những nhà sinh thái học trên, nhiều đồ vật trôi nổi như các mảnh nhựa polystyrene hay các phao tiêu đã được phát hiện tại đảo Montague, cách thành phố Anchorage của bang Alaska khoảng 190km về phía Đông Nam.

Ông Patrick Chandler, một người phụ trách của tổ chức sinh thái học “Trung tâm vì các nghiên cứu về bở biển bang Alaska” cho hay từ nhiều năm qua, những đồ vật đến từ châu Á đã mắc cạn ở các bờ biển của bang này, nhưng khối lượng rác mới đây ở bang trên lớn chưa từng thấy.

Ông khẳng định: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy một khối lượng rác lớn như vậy. Trước đây, chúng tôi đã từng thấy hàng chục chiếc pháo màu đen được sử dụng trong ngành nuôi trồng thủy sản của Nhật Bản xuất hiện ở Alaska. Ngày hôm nay, chúng tôi lại thấy hàng trăm chiếc phao này”./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục