Rafael Nadal chạy đà hoàn hảo cho Australian Open

Nadal đã có màn chạy đà hoàn hảo cho Australian Open 2014, khi giành chiến thắng trước Gael Monfils ở trận chung kết Qatar Open
Rafael Nadal chạy đà hoàn hảo cho Australian Open ảnh 1Rafael Nadal lần đầu vô địch Qatar Open. (Nguồn: Reuters)

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã có màn chạy đà hoàn hảo cho Australian Open 2014, khi giành chiến thắng 6-1, 6-7 và 6-2 trước Gael Monfils ở trận chung kết Qatar Open.

Đây cũng là lần đầu tiên "ông vua sân đất nện" được hưởng niềm vui trọn vẹn tại giải đấu này, và là lần đầu tiên anh đăng quang ở một giải đấu trong tuần đầu tiên của năm.

Với chức vô địch thứ 61 trong sự nghiệp, Nadal đã chính thức vượt qua huyền thoại người Mỹ Andre Agassi để vươn lên đứng thứ 8 trong danh sách những tay vợt có nhiều chức vô địch nhất.

Mục tiêu phía trước của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là san lấp kỷ lục 62 danh hiệu của Guillermo Vilas, cũng như 64 danh hiệu của Bjorn Borg và Pete Sampras.

"Tôi chưa từng vô địch tại giải đấu này. Tôi hạnh phúc vì đã khởi đầu mùa giải rất tốt. Đây là lần đầu tiên tôi đăng quang trong tuần đầu tiên của năm," Nadal chia sẻ với AFP sau chiến thắng.

Chức vô địch đầu tiên trong năm sẽ là cú hích rất lớn để tay vợt số 1 thế giới tự tin bước vào giải Australian Open 2014 - giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13/1 tới đây.

Cùng với Nadal, hàng loạt các tay vợt hàng đầu khác như Serena Williams, Li Na hay Anna Ivanovic cũng đã có được màn chạy đà tốt cho giải Grand Slam danh giá đầu tiên trong năm.

Tay vợt số 1 thế giới người Mỹ Serena đã khởi đầu mùa giải 2014 bằng chức vô địch Giải quần vợt Brisbane International sau khi hạ kình địch người Belarus Victoria Azarenka 2-0 (6-4, 7-5) trong trận chung kết.

Ở trận chung kết giải Shenzhen Open ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Li Na đã đánh bại người đồng hương Peng Shuai 6-4, 7-5 trong trận chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch. Đây là danh hiệu thứ 8 trong sự nghiệp của tay vợt 31 tuổi này.

Trong khi đó, Ana Ivanovic đăng quang tại giải ASB Classic ở Auckland sau khi vượt qua Venus Williams sau 3 set 6-2, 5-7, 6-4. Đây là danh hiệu thứ 12 trong sự nghiệp của Ivanovicvà chấm dứt cơn khát chức vô địch đã kéo dài hơn hai năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục