Rafael Nadal nói gì sau khi lập kỷ lục mới tại Roland Garros?

Rafael Nadal đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa sau khi xuất sắc đánh bại Novak Djokovic 6-0, 6-2 và 7-5 để lần thứ 13 giành chức vô địch Roland Garros.
Nadal giành chức vô địch Roland Garros. (Nguồn: AP)
Nadal giành chức vô địch Roland Garros. (Nguồn: AP)

Rafael Nadal đã thiết lập nên kỷ lục 13 lần vô địch Roland Garros (Pháp mở rộng) sau khi có chiến thắng 6-0, 6-2 và 7-5 trước Novak Djokovic ở trận chung kết.

Đây cũng là danh hiệu Grand Slam danh giá thứ 20 mà Nadal có được, qua đó san bằng kỷ lục của Roger Federer.

Chiến thắng này giúp Rafa trở thành tay vợt đầu tiên cán mốc 100 trận thắng ở Roland Garros, và tiến sát mốc 1.000 trận thắng trong sự nghiệp của mình.

Đáng chú ý, trên hành trình bước lên ngôi vương tại giải đấu này, Rafael Nadal đã không để thua bất cứ set đấu nào.

[Hạ gục nhanh Djokovic, Nadal lần thứ 13 vô địch Roland Garros]

Phát biểu sau trận thắng, Nadal chia sẻ: "Chúc mừng Djokovic vì những giải đấu xuất sắc. Anh ấy đã hủy diệt tôi vài lần ở Australian Open nhưng hôm nay là ngày của tôi. Tennis là vậy, chúng ta gặp nhau vài lần, có kẻ thắng và người thua."

"Tôi không nghĩ đây là lúc để nói về chuyện san bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Federer. Hôm nay là chiến thắng ở Roland Garros và nó rất có ý nghĩa với tôi. Hầu hết mọi khoảnh khắc quan trọng nhất sự nghiệp của tôi đều xuất phát tại Roland Garros, tôi yêu giải đấu này và thành phố này (Paris)."

Sau cùng, Nadal cũng đã kêu gọi mọi người lạc quan để cùng nhau vượt qua tồi tệ hiện tại do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

"Chúng ta cần phải lạc quan và nghĩ đến tất cả những gì tốt nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua và chúng ta sẽ sớm chiến thắng virus," Nadal chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục