Rafael Nadal tuyên bố kết thúc sớm mùa giải năm 2016

Rafael Nadal, cựu tay vợt số 1 thế giới từng đạt 14 giải Grand Slam, đã tuyên bố kết thúc sớm mùa giải năm 2016 để tập trung hồi phục thể lực chuẩn bị cho mùa giải năm 2017.
Rafael Nadal tuyên bố kết thúc sớm mùa giải năm 2016 ảnh 1Rafael Nadal. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 20/10, Rafael Nadal, cựu tay vợt số 1 thế giới từng đạt 14 giải Grand Slam, đã tuyên bố kết thúc sớm mùa giải năm 2016 để tập trung hồi phục thể lực chuẩn bị cho mùa giải năm 2017.

Trên mạng xã hội Facebook, Nadal cho hay: "Việc tôi đến tham dự kỳ Đại hội Thể thao Thế giới (Olympic) khi chưa hoàn toàn hồi phục và thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã là quá rõ ràng, tuy nhiên mục tiêu của tôi là thi đấu và giành huy chương cho đoàn Tây Ban Nha. Chính việc hồi phục thể lực một cách gượng ép đã khiến tôi phải chịu nhiều cơn đau. Hiện tại tôi buộc phải dừng lại và bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải năm 2017."

Tay vợt 30 tuổi này đã dính nhiều chấn thương trong năm 2016 và đã trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp không đạt được danh hiệu đáng kể nào.

Chấn thương cổ tay đã khiến Nadal phải rút khỏi giải quần vợt Pháp mở rộng và anh thường xuyên phải làm khán giả cho đến khi Olympic diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục