Ramos nói gì sau khi khiến Tây Ban Nha phải đối đầu Italy?

Sergio Ramos đã vô tình trở thành tội đồ khiến Tây Ban Nha thua ngược 1-2 trước Croatia ở trận đấu cuối bảng D EURO 2016, khiến đội nhà phải chạm trán Italy ở vòng 1/8.
Ramos nói gì sau khi khiến Tây Ban Nha phải đối đầu Italy? ảnh 1Tội đồ của Tây Ban Nha, Sergio Ramos. (Nguồn: Getty Images)

Sergio Ramos đã vô tình trở thành tội đồ khiến Tây Ban Nha thua ngược 1-2 trước Croatia ở trận đấu cuối bảng D EURO 2016.

Trong trận đấu này, Ramos đã nhận trách nhiệm sút penalty nhưng anh không thể đánh bại thủ thành Danijel Subasic và khiến đội nhà mất ngôi đầu bảng.

Với việc chỉ xếp nhì bảng D, Tây Ban Nha sẽ sớm phải bước vào "đại chiến" với Italy ở vòng 1/8.

Phát biểu sau trận đấu, Ramos cho biết: "Trận đấu với Croatia là trận đấu kỳ lạ. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trong hiệp 1, có cơ hội và thậm chí là vượt lên dẫn trước. Thế rồi, chúng tôi để cho Croatia đánh bại."

"Thất bại cho thấy tại EURO, bất cứ đội bóng nào cũng có thể đánh bại bạn. Chúng tôi sẽ học hỏi từ thất bại này để tránh lặp lại điều tương tự khi gặp Italy," trung vệ này cho biết.

Tuy nhiên, ở trận Tây Ban Nha gặp Italy, Sergio Ramos sẽ không thể góp mặt vì anh đã phải nhận hai thẻ vàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục