Rạng ngời sắc hương

Rạng ngời sắc hương tại Lễ hội Phố hoa hồ Gươm

Đầu năm Dương lịch, quanh Hồ Gươm lại rộn rã Lễ hội Phố hoa với bốn đại cảnh lớn, trải dài trên trục đường Đinh Tiên Hoàng.
Trở thành một điểm hẹn văn hóa mỗi dịp chào năm mới, Lễ hội phố Hoa được thực hiện năm thứ 3 đã là một sự kiện quen thuộc của công chúng Thủ đô. Xuân này, Lễ hội phố Hoa 2012 mang tên gọi “Hà Nội – Điểm hẹn Phố và Hoa” diễn ra từ ngày 30/12/2011 đến 2/1/2012. Bốn không gian rực rỡ hoa Năm nay Lễ hội phố Hoa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ thực hiện một Lễ hội phố Hoa rực rỡ sắc màu. Như hai năm trước, Lễ hội phố Hoa 2012 vẫn tiếp tục tổ chức tại khu vực quanh Hồ Gươm, mà trọng điểm chính là đường Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ. Phố hoa 2012 gồm bốn đại cảnh lớn, trải dài trên trục đường Đinh Thiên Hoàng, đó là "Không gian Bắc Bộ," "Không gian di sản," "Không gian huyền thoại," "Không gian triển lãm." Tại "Không gian Bắc Bộ," khách bộ hành có thể thưởng thức tiểu cảnh Song lân mở hội, không gian hoa và nghệ thuật, quan họ, gánh hàng hoa, không gian nhạc cụ tre, không gian tứ quý áo dài. “Không gian trưng bày” là khu vực để khách bộ hành chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bức tranh hoa (dự kiến sẽ lập kỷ lục Việt Nam), chiêm ngưỡng sắc xuân trên những cây đào, quất, hay tìm hiểu khu vực giới thiệu các sản phẩm du lịch trên phố Lê Thạch... Sang đến “Không gian huyền thoại,” du khách sẽ được ngắm Rồng trái cây, Trống đồng chim lạc, Triển lãm hoa sen. “Không gian di sản” kế tiếp cũng trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, sẽ giới thiệu đến công chúng một số loại hình nghệ thuật đặc trưng của Việt Nam như ca trù (miền Bắc – với sân khấu nhỏ biểu diễn ca trù), Nhã nhạc cung đình, phố cổ Hội An (miền Trung), không gian Cồng chiêng Tây Nguyên (Tây Nguyên). Ông Nguyễn Khắc Lợi-Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, bên cạnh bốn đại cảnh lớn này, ban tổ chức của Lễ hội phố hoa 2012 cũng khẳng định, sẽ có nhiều tiểu cảnh trang trí xung quanh Hồ Gươm. Và đến lúc đó, chắc chắn, Hồ Gươm sẽ là một rừng hoa khổng lồ, đầy màu sắc và sống động. Một trong những điểm nhấn của Lễ hội hoa năm nay là Đại sứ quán Hà Lan tiếp tục gửi tặng tới Lễ hội Hoa 4.625 chậu hoa Ly để góp thêm những sắc hoa rực rỡ của phương Tây vào phố hoa Hà Nội. Năm ngoái, Đại sứ quán Hà Lan đã tặng hàng nghìn chậu Tulip để lại nhiều ấn tượng cho du khách. Năm nay, dự kiến, số hoa này sẽ được trưng bày trong tiểu cảnh “Song lân mở hội.” Bên cạnh đó, công chúng sẽ còn được gặp lại những nghệ nhân đã từng gắn bó với hai kỳ lễ hội hoa trước, đó là nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng, với tác phẩm “Huyền thoại Việt” (nằm trong Không gian huyền thoại) – tác phẩm từng trưng bày tại Festival Gardening World Cup tại Nhật Bản năm 2011 và nghệ nhân Trần Văn Lành với tác phẩm “Lưỡng long chầu trống đồng” được làm từ các loại quả thân thuộc của miền Nam. Áo dài “Rạng ngời sắc hương” Trong rực rỡ Lễ hội Phố hoa chào đón xuân mới, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật sẽ được diễn ra. Đặc biệt được đón chờ là chương trình nghệ thuật mang tên “Hà Nội, điểm hẹn Phố & Hoa”  vào đêm khai mạc Lễ hội năm nay. Điểm nhấn của lễ khai mạc là phần trình diễn áo dài vừa thướt tha, quyến rũ lại vừa tươi sáng, hiện đại. Công ty thời trang Ngân An sẽ đem đến cho chương trình bộ sưu tập mới mang tên “Rạng ngời sắc hương.”  Đó là những tà áo dài ngỡ thân thương nhưng lại biến ảo mới mẻ đến ngỡ ngàng. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Hà Nội vào tối ngày 30/12.

Rạng ngời sắc hương tại Lễ hội Phố hoa hồ Gươm ảnh 1

Những bộ áo dài bằng chất liệu lụa, voan chinfon và zen, qua bàn tay tài tình của Nhà thiết kế Nguyễn Anh Thư, như các loài hoa khoe sắc để chào đón năm mới.
Người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập là Hoa hậu áo dài Thu Mây-Hoa hậu Việt Nam 2008 và siêu mẫu Hà Phương-Tốp 10 siêu mẫu Châu Á./.
Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục