Rap News 40: Nổi vụ người đẹp Oanh Yến, bầu Đức "dìm hàng" Miura

Rap News 40: Nổi cộm vụ người đẹp Oanh Yến, bầu Đức "dìm hàng" Miura

Cuộc tranh cãi giữa cựu thí sinh Olympia Doãn Minh Đăng và trường Đại Học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ lại một lần nữa cho thấy những bất cập về chính sách sử dụng chất xám hiện nay.

Cuộc tranh cãi giữa cựu thí sinh Olympia Doãn Minh Đăng và trường Đại Học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ lại một lần nữa cho thấy những bất cập về chính sách sử dụng chất xám hiện nay. Không thể không đặt câu hỏi, vì sao một du học sinh hay chọn phương án ở lại nước ngoài cống hiến, thay vì về nước làm việc.

Bản tin nhạc rap số 40 trở lại với những thông tin rất đáng chú ý tuần qua, như sự kiện tướng Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thảm án Thạch Thất làm rúng động dư luận, vụ người đẹp Yến Oanh bị cáo buộc "đi thi chui" gây nhiều ý kiến trái chiều, talkshow Bitches in Town bị chỉ trích gắt gao.

Phần tin quốc tế là động thái đáng chú ý của Hàn Quốc tại Hoàng Hải, Nga phô diễn sức mạnh quân sự trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vụ thảm sát Sanbernardino cùng phát ngôn gây sốc tiếp theo của tỷ phú Donald Trumph.

Tin tức thể thao lại là chuyện làng bóng nước nhà nổi sóng gió trước giờ huấn luyện viên Miura dẫn các học trò dự giải U23 châu Á khi bầu Đức lại lên tiếng chê nhà cầm quân người Nhật Bản. Manchester United chắc chắn sẽ có một năm thi đấu đầy bết bát, chiến lược gia Jurgen Klopp đang giúp Liverpool hồi sinh tại giải ngoại hạng Anh./.

Rap News 40: Nổi cộm vụ người đẹp Oanh Yến, bầu Đức "dìm hàng" Miura ảnh 1Rap News số 40

Mel G

Vâng ! Gây bàn luận nhiều nhất trong những ngày vừa qua

Chuyện du học sinh nên ở lại cống hiến hay trở về nước nhà

Bất đồng giữa Doãn Minh Đăng, cựu thí sinh Olympia và trường Đại Học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ mới đây đã nổ ra

Đăng không muốn làm quản lý vì muốn tập trung nghiên cứu

Hiệu trưởng thì nói giảng viên này có dính líu tới dấu hiệu tâm thần

Mỗi người một lý chẳng biết đâu mà lần

Sự việc được đẩy lên thành một cuộc tranh luận khi nhiều quán quân, á quân cùng lên tiếng lý giải chuyện không về nước sau khi du học cũng là lẽ phải

Lý do là vì nước nhà không trọng dụng tài năng cũng chẳng đủ điều kiện

Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng nhiều du học sinh đang ngụy biện cho sự ích kỷ của bản thân

Suy nghĩ lệch lạc cho các thế hệ tiếp theo có thể sẽ phải được đưa lên bàn cân

Một sự kiện quan trọng cũng gây sức hút khi Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được nhiều kỳ vọng

Hứa hẹn sẽ mang thêm nhiều mục tiêu quan trọng

Đưa thủ đô phát triển lên tầm cao mới Giải quyết được những vấn đề gây bức xúc mà người dân đang mong đợi

Nhậm chức nhưng không quên nhiệm vụ, ngay sau khi đắc cử tướng Chung đã lập công

Thảm án Thạch Thất đã được giải quyết gọn gàng nhanh chóng

Về vấn đề tham nhũng vẫn là vấn đề muôn thuở

Nóng hổi vẫn như lửa, nhiều tỉnh thành không phát hiện ra tham nhũng Trong khi vẫn có chuyện quan chức khai không có gì, vợ con xài ngàn tỷ, tham nhũng hay không thì có trời mới biết

Thâm hụt ngân sách, nợ xấu vẫn còn dài

Cứ thế này công nhân viên chức lấy gì mà tồn tại

Việc tích hợp các môn học cũng gây nhiều tranh cãi khi Quốc hội ra nghị quyết

Yêu cầu bộ giáo dục sửa đổi lại không được tích hợp môn lịch sử

Song có ý kiến cho rằng Bộ nên xem lại cách dạy

Làm thế nào để cho học sinh hứng thú với môn này

Không thờ ơ như thời gian vừa qua, cứ nhắc đến lịch sử thì hứng thú ở đâu ra

Về văn hóa cũng nổi cộm vụ người đẹp Oanh Yến

Đi thi Hoa hậu Thế giới toàn cầu nhưng phải tự bỏ tiền

Đoạt giải về thì bị Cục Nghệ thuật biểu diễn phạt với lý do “đi thi chui”

Có lẽ trong chuyện này chỉ biết trách Oanh Yến quá xui

Việc này cũng có nhiều ý kiến trái chiều khiến nhiều người khúc mắc

Cho rằng Cục quản lý quá cứng nhắc khi Oanh Yến không làm gì gây hại

Ngược lại có thể góp phần quảng bá đất nước

Người thì lý luận cứ tuân thủ đúng quy định cái đã

Còn chuyện quy định có hợp lý không thì còn phải nói xa

Một vụ ầm ĩ khác là talkshow Bitches in Town phát trên Youtube cứ bị dân mạng chỉ trích gắt gao

Chương trình có rất nhiều ý kiến trái chiều

Chung quy cũng là một thú vui mới dành cho những người lắm chiêu

Emcee L

Tuần vừa qua, Hàn Quốc đã có những hành động cực kỳ cứng rắn

Họ đã bắn cảnh cáo tàu của Trung Quốc khi đi vào lãnh phận vùng Hoàng Hải

Phát ngôn viên Trung Quốc thì tỏ rõ ý quan ngại

Chưa có bất cứ thông tin gì về thương vong hay những thiệt hại

Trung Đông, vùng đất chiến tranh, vùng đất hết sức nóng bỏng

Tầu ngầm Nga thị uy sức mạnh, tên lửa cứ vùn vụt phóng

Nhằm thẳng phiến quân IS, nhà nước Hồi giáo cực đoan

Còn bao nhiêu máu phải người rơi, còn bao tiếng kêu ai oán

Mỹ vẫn còn ám ảnh về vụ thảm sát kinh hoàng San Bernardino

14 người chết 21 người bị thương, dân đen vẫn là người chịu khổ

Tỉ phố Donald Trump tuyên bố cấm cửa người Hồi giáo

Tuyên bố gây sốc lập tức bị Nhà Trắng bác bỏ để tránh ồn ào

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến xung quanh hiến pháp sở hữu vũ khí

Họ cho rằng đó là một trong những nguyên xảy ra thảm sát ở nước Mỹ

Nhân chuyện nước Mỹ xin nói qua chuyện ông chủ Facebook

Mark Zuckerberg dành 99% cổ phần để làm từ thiện khiến nhiều người sốc

Có người hoài nghi vợ chồng Mark, đăng lời bàn ra tán vào

Nhưng số đông thì vẫn ủng hộ cho hành động hết sức nhân đạo

Tiếp theo là những thông tin sốt dẻo đến từ đất nước Triều Tiên

Đất nước bí ẩn nhất thế giới vốn đi kèm nhiều điều tiếng

Kim Jong Un lên tiếng bóng gió về việc phát triển bom nhiệt hạch

Mỹ thì tỏ ra hoài nghi trước tuyên bố đầy thử thách

Nhóm nhạc pop nữ Triều Tiên lần đầu đem chuông đi đánh xứ người

Nhiều người hy vọng âm nhạc hàn gắn thế giới để “át tiếng bom rơi”

Nhưng thật không may chuyến lưu diễn bị hủy do sự cố liên kết địa phương

Các cô gái lại lên máy bay về gấp, thật chẳng biết đâu mà lường

Mel G

Về thể thao nước nhà vẫn đang nổi cộm hơn cả

Bầu Đức kêu gọi sa thải Toshiya Miura

Với lời hứa ông sẽ kiếm nhà tài trợ tài ba.

Theo lý luận của ông Bầu Đức và CEO

Miura đã ngủ quên quá lâu

Các fan Hoàng Anh Gia Lai đăng đàn khắp nơi cổ vũ cho lối chơi ban bật đẹp thay vì chơi kiểu cũ

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ thể hiện ở cấp độ trẻ

Và các giải giao hữu cũng chưa có gì mới mẻ

Ở V-League vừa qua là thất bại nặng nề 

Nhưng trước giờ ra trận bầu Đức lại vùi dập thẳng tay Miura

Rất có thể tinh thần chung cũng sẽ sớm tan rã

Cứ chờ xem họ có làm tốt ở J-League 2 không đã .

M.U và Van Gaal được nhắc quá nhiều trên mặt báo

Bị loại khỏi sân chơi danh giá quả thật xấu hổ làm sao

Thứ bóng đá mang màu nhàm chán khiến cổ động viên bất bình

M.U lại mơ đến Jurgen Klopp đang giúp Liverpool hồi sinh

Tin thể thao thế giới xin phép kết thúc bản tin tại đây

Chúc các bạn một tuần vui vẻ, niềm vui hạnh phúc tràn đầy

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục