RapNewsPlus 22: Chuyện buồn ASIAD và biểu tình ở Hong Kong

RapNewsPlus 22: Chuyện buồn ASIAD và biểu tình căng thẳng ở Hong Kong

Thời sự quốc tế tuần qua của bản tin tập trung vào tình hình biểu tình căng thẳng tại Hong Kong, nước Mỹ dồn sức cho chiến dịch không kích không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Cả nước đang hướng tới lễ kỷ niệm 60 giải phóng Thủ đô với nhiều công trình và hoạt động đầy ý nghĩa. Hà Nội được mở mang về mọi mặt với cơ sở hạ tầng ngày một hiện đại nhưng cũng kèm theo nỗi lo chất lượng nhiều dịch vụ cơ bản chưa theo kịp sự phát triển trên bề rộng. Người Hà Nội thực sự thích thú với ngày hội sách ở Hoàng Thành, sự kiện văn hóa đáp ứng đúng nhu cầu đọc mà lâu nay vẫn chưa được khai thác đúng mức.

Các sự kiện văn hóa giàu ý nghĩa đôi lúc vẫn bị che lấp bởi những hiện tượng, những mối quan tâm đáng bị coi là... vô vị của không ít bạn trẻ và phương tiện truyền thông.

Thời sự quốc tế tuần qua của bản tin tập trung vào tình hình biểu tình căng thẳng tại Hong Kong, nước Mỹ dồn sức cho chiến dịch không kích không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria nhưng lại lơ là trong việc bảo vệ an ninh Nhà Trắng.

ASIAD 17 tại Incheon (Hàn Quốc) khép lại trong nỗi buồn của nhiều người hâm mộ thể thao nước nhà vì bản thành tích yếu kém và định hướng chưa rõ ràng cho sự phát triển của ngành thể thao Việt Nam./.

Kào:
Sáu mươi năm giải phóng thủ đô
Hà Nội sắp có cầu nối liền Nội Bài-Đông Anh với cả nội đô
Cây cầu sẽ là biểu tượng cho mối quan hệ Việt-Nhật
"Tuy nhiên sẽ không kịp khánh thành dịp này, thưa anh, tiếc thật" [Thỏ]

Vâng không sao, ta sẽ kỷ niệm kiểu khác
Bằng giá nước, từ tháng 10, tăng theo khối là 1.000 đồng một phát
Nhưng vấn đề giá đã tăng còn chất lượng ra sao?
Hay một tuần mất nước hai lần khiến bao người phải lao đao

Cũng thu hút sự chú ý là thầy thích iPhone
Ngoài ra còn anh Kenny Sang, thật không biết ai hơn
Hai vị này chiếm trọn băng thông thời buổi đứt cáp quang
Làm nhà báo và bạn trẻ không một phút rảnh rang

Nhưng cũng may, có sự kiện tôi là cho giàu ý nghĩa
Là hội sách ở Hoàng Thành, các bạn đã đi chưa
Nếu đã chán những thứ nhảm nhí vốn đã đầy trên mạng
Hãy đến đây đọc sách giấy để đầu óc mở mang

Thủ đô ta đang trên đà thay da thay thịt đổi mới
Mảnh đất hoang cạnh Daewoo thành cao ốc đổi đời
Trong đó có người cúi đầu chào bạn, hầu như khắp mọi nơi
"Nhưng mà tôi chưa kịp chào lại thì thang máy lại rơi"

Trong thời kỳ khó khăn thế này mà nhiều cao cấp quá
Làm dân ta cứ phải ngước lên, lại bảo sao vấp ngã
Biết bao giờ, mọi khó khăn thuở ban đầu sẽ qua
Vì dân ta thích ra Đinh Lễ hơn Tràng Tiền Plaza

Thỏ:
Tình hình thế giới tuần vừa qua rất là căng
Ở Hong Kong sinh viên đang biểu tình rất là hăng
Chính quyền đã phải đóng cửa hàng loạt ngân hàng
Kinh doanh và du lịch đang chìm trong khủng hoảng
 
Những ngày gần đây đã bắt đầu xảy ra xô xát
Thành phố đang có nguy cơ trở nên hỗn loạn
Hy vọng các bên liên quan giữ được bình tĩnh
Và cùng tìm được giải pháp giải quyết trong hòa bình
 
Nước Mỹ cũng rất bận rộn trong các tuần vừa qua
Vừa dẫn đầu liên minh không kích IS ở Syria
Vừa cử 4.000 quân sang Liberia dập dịch Ebola
Nay lại lên kế hoạch cử 2.300 lính đến Kuwait
 
Lính Mỹ luôn tự tin khi bảo vệ các đồng minh
Nhưng lại lơ là trong việc giữ an toàn cho Tổng thống của chính mình
Đầu tháng có người đã vượt hàng rào để vào Nhà Trắng
Giữa tháng họ để Tổng thống ở cùng thang máy với người mang súng ngắn
 
Ông Obama sẽ vẫn chẳng thể nghỉ ngơi
Khi IS vừa tiếp tục tung lên mạng một video mới
Đó là cảnh hành quyết con tin người Anh Alan Henning
Để trả thù nước Anh đã tham gia vào liên minh không kích
 
Mảng văn hóa tuần qua, cũng chẳng mấy tin vui
iPhone 6 thì bị cong khi mà bỏ vào túi
SNSD đã khai trừ Jessica
Justin Bieber lại chia tay Selena

Thơm:

Vàng đâu vàng đâu vàng đâu
Bạc có chứ vàng thì còn lâu
Sau vàng của Thúy Vy thì cả đoàn cùng tắt ngóm
Người hâm mộ chống mắt chờ huy chương mà chỉ muốn nổ đom đóm

Một hai lần như thế thì có thể đổ tại
Chữ thảm hại như này thì còn biết để trách ai
Xếp thứ 21 trên tổng sắp nghe thôi đã đủ bực
Đằng này thua là thua tới bến xếp thứ 6 khu vực

Thế mới thấy rút đăng cai kỳ tới là quyết định đúng đắn
Chứ thi đấu mà thế này thì thực xấu hổ lắm
Quy hoạch kiểu gì Vũ Thị Hương chả có người kế thừa
Thôi cứ  thế này đôi lần nữa có lẽ mới biết chừa

Họ tiến còn ta lùi nếu giật lùi là môn thể thao
Thì Vàng á... có mà thừa ta tha hồ bay cao
Nhìn Triều Tiên kia kìa, người ta khó khăn thế
Túc tắc thi đấu cũng được 11 vàng mang về

Các bác vẽ dự án công trình xin đăng cai thì giỏi
Còn thi đấu như nào thì làm ơn đừng hỏi
Rồi cứ thế ta như bè gỗ cố bơi ra biển lớn
Và những tấm huy chương vẫn mãi là giấc mơ chập chờn
...
Rồi cứ thế ta như bè gỗ cố bơi ra biển lớn
...
Và những tấm huy chương vẫn mãi là giấc mơ chập chờn

 
RapNewsPlus 22: Chuyện buồn ASIAD và biểu tình căng thẳng ở Hong Kong ảnh 1Rap News số 22
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục