RapNewsPlus về vụ sân bay Long Thành và đóng cửa haivl

RapNewsPlus 24: Vụ sân bay Long Thành và đóng cửa trang haivl

Bản tin nhạc rap số 24 "nóng hổi" với những câu chuyện thời sự tuần qua, như vụ kiện xung quanh chuyện "Elly Trần chăm con thiếu sữa", haivl bị đóng cửa, hay chuyện tài năng Thái Sung bị... bỏ rơi.

Bản tin nhạc rap số 24 "nóng hổi" với những câu chuyện thời sự tuần qua. Tòa nhà Quốc hội mới đã được khánh thành cùng những phát biểu nhiều tranh cãi của đại biểu về luật sư.

Đặc biệt, chuyện đặt tên thuần Việt đã khiến cộng đồng xôn xao, hay đề xuất cấm đặt tên doanh nghiệp theo danh nhân. Dự án xây sân bay Long Thành đang đặt ra nhiều cuộc tranh luận về tính cấp thiết của công trình trong thời điểm nợ công đang ở mức cao.

Bản tin cũng tập trung vào vụ trang mạng xã hội haivl bị đóng cửa khiến giới trẻ xôn xao cùng quyết tâm "dọn dẹp" môi trường truyền thông mạng của bộ chủ quản, hay lá đơn kiện báo Đất Việt của ngôi sao showbiz Elly Trần xung quanh chuyện "không đủ sữa chăm con". Chuyện thể thao tuần qua cũng "nóng" với những tranh cãi về tài năng bóng đá Thái Sung và sự tỏa sáng trên đất Mỹ của Lee Nguyễn - một cựu cầu thủ của V-League./.

RapNewsPlus 24: Vụ sân bay Long Thành và đóng cửa trang haivl ảnh 1Rap News số 24

Kào

Chào các bạn Quốc Hội đã khai mạc nhà mới và có rất nhiều chuyện để bàn

Nóng nhất chắc là ông Đỗ Văn Đương cùng phát ngôn về luật sư, tôi e có phần nhạy cảm

[Thơm] "Ngoài  ra  còn chuyện  đặt tên thuần Việt, anh nghĩ sao về Võ San U"

Tôi sẽ đặt tên cho con là Trần Thu Bắc, vậy là thuần Việt nha bu

Một đề xuất khác cũng gây tranh cãi là cấm đặt tên doanh nghiệp theo danh nhân

Gần mười nghìn like ở trên facebook thì có đủ cho anh gọi tôi là danh nhân

Hay những tên tuổi một thời như nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo,

Nay gặp phải quy định khó, có khi bó tay chứ chưa biết làm sao

Một vấn đề khác, cũng được bàn luận khắp nơi, đó là xây dựng sân bay

Long Thành, người nọ người kia đã hứa tài trợ hóa ra chỉ là lời phong thanh

Không biết lấy gì mà xây khi mà nợ công vẫn còn đang rất cao,

Và trong khi đó một bảng xếp hạng đã đưa hai sân bay lớn nhất nước ta vào top ngôi sao

Một thông tin khác, đó là haivl đã đóng cửa

Để lại tranh cãi hơi ầm ĩ, làm thần dân mạng như ngã ngửa

Sẽ không còn kim chi với củ cải hay xúc phạm danh nhân

Nhưng mà những trang thực sự bổ ích dành cho thanh niên thì cũng biệt tăm

Thông tin tiếp theo thoạt nghe thì cứ cứ cứ cứ như đùa

Báo mạng Đất Việt bị kiện vì lo con người ta không có sữa

Khổ chủ cho biết không hề trả lời mà nội dung này do báo vẽ ra

Không biết đây có phải cách làm phổ biến của các nhà báo nước ta

Hối lộ tình dục có thực và đã được đưa vào truyện ngắn

Thế nên chúng ta phải đưa vào luật dần dần để còn ngăn

Đó là khẳng định của ông Phó Trưởng ban nội chính trung ương

Đúng là cái việc ấy ấy muôn hình vạn trạng và rất khó lường

Dạo này tình hình thế giới xem ra có phần là ít biến động

Thế giới vẫn bận với IS, dịch bệnh và Ukraine

Anh Thỏ cũng vì thế tranh thủ du lịch tạm biệt tất cả chúng ta

Thay mặt ê-kíp xin nhắc anh khi về nhớ mang theo quà


Thơm:

Chào các bạn qua hai tuần và tôi đã trở lại

Bản tin lắm mảng tối làm tôi đưa tin cũng ngài ngại

Thái Sung có lẽ là một trong những từ khóa hot nhất tuần qua

Đã từng là thần đồng đã từng qua học viện Aspire ở Quatar

Về nhà thì chuyên dự bị, vào tuyển thì xách nước

Có người thương có người nói thực ra thì Sung đá cũng thường

Nhưng với nền bóng đá ta thì chuyện này  cũng có gì mà lạ

Chắc Lee Nguyễn là đồng cảm nhất với chuyện mà Sung trải qua

Mảng tối theo nghĩa đen là trận Việt Nam-Bahrain

Đang đá thì mất điện và mọi người chỉ mong kết thúc cho nhanh

Năm nghìn khán giả chả bằng một góc trận gà nhà đá nhau

Sau giải giao hữu Cần Thơ sau những niềm vui là những chuyện đau đầu

Một năm 3 trận chung kết cuối cùng rồi U19 cũng nâng cup

Hân hoan giao hữu và ta lại quên là mình đang lặn ngụp

Con mắt lạnh nhạt những câu chỉ trích đổ dồn về U21

Sợi dây gắn kết một nhà đang bị chính chúng ta thiêu đốt

Nhìn ra thế giới Nga và FIFA vừa tạo ra chuyện hài hước

Công bố biểu trưng World Cup không sao mà nhịn cười cho được

Người bảo giống dao cạo râu, người nói giống người ngoài hành tinh

Đảm báo chú cá hề Nemo xem xong cũng liên tưởng đến mình

Một tuần chuyện buồn, chuyện hài, chuyện vui cứ song hành với nhau

Người ta vẫn nói đừng lo nỗi buồn đến trước thi niềm vui đến sau

Chỉ mong bóng Việt bớt đi dần mảng tối, tôi đưa tin đỡ ngại

Thôi nói thế thôi tạm biệt các bạn hẹn số sau gặp lại.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục