Rashford lập công, Man United giành ưu thế trước Celta Vigo

Marcos Rashford tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Manchester United giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Celta Vigo ở lượt đi bán kết Europa League.
Rashford lập công, Man United giành ưu thế trước Celta Vigo ảnh 1Rashford (phải) lại sắm vai người hùng của Manchester United. (Nguồn: Reuters)

Marcos Rashford tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Manchester United giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Celta Vigo ở lượt đi bán kết Europa League.

Bàn thắng tuyệt đẹp từ chấm đá phat của tiền đạo 19 tuổi này được thực hiện ở phút 67.

Đây là lần thứ ba Quỷ đỏ được hưởng trọn niềm vui sau 23 lần làm khách trên đất Tây Ban Nha.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho có được ưu thế lớn trước trận lượt về tại Old Traford sau đây một tuần.

Bên kia chiến tuyến, Celta Vigo vẫn còn nguyên cơ hội để ngược dòng đi tiếp. Tuy nhiên, nhiệm vụ của đại diện Tây Ban Nha là không dễ dàng chút nào.

Ở trận đấu này, Manchester United là đội thi đấu tốt hơn trong hiệp 1 và có được 2 tình hướng nguy hiểm nhưng Rashford và Lingard không thể chuyển hóa thành bàn.

Rashford lập công, Man United giành ưu thế trước Celta Vigo ảnh 2Cận cảnh pha ghi bàn của Rashford.

Sang hiệp 2, Celta Vigo đã thi đấu nỗ lực hơn và tạo ra sức ép về phía khung thành của Romero, nhưng lần lượt Aspas rồi đến Pione Sisto đã không thể làm tung lưới Romero.

Tấn công mà không ghi được bàn thắng, Celta Vigo đã phải trả giá. Phút 67, Manchester United được hưởng quả đá phạt sau tình huống Rashford bị phạm lỗi bên ngoài vùng cấm địa.

Từ chấm đá phạt, Rashford đã thực hiện pha đá phạt đưa bóng vào góc cao khung thành khiến thủ môn Sergio bên phía Celta Vigo chỉ biết đứng nhìn bóng đi vào lưới, mở tỷ số 1- cho Quỷ đỏ.

Có được bàn thắng, Manchester United đã thi đấu chặt chẽ trong nhưng phút còn lại để bảo toàn được chiến thắng 1-0.

Rashford lập công, Man United giành ưu thế trước Celta Vigo ảnh 3Mourinho hân hoan với chiến thắng của Quỷ đỏ trên đất Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP/Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục