Real, Bayern trước ngưỡng cửa vòng knock-out

Sau Barcelona và AC Milan, Real Madrid và Bayern Munich cũng đang đứng trước cơ hội thẳng tiến vòng knock-out Champions League.
Sau Barcelona và AC Milan, hai "ông lớn khác" của bóng đá châu Âu là Real Madrid và Bayern Munich cũng đang đứng trước cơ hội thẳng tiến vòng knock-out Champions League sớm hơn hai lượt trận.

Ở lượt trận thứ tư, diễn ra vào rạng sáng mai (2h45 ngày 3/11), nếu như đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải hành quân đến Gerland của Lyon tại bảng D, thì Bayern may mắn hơn khi trở về sân nhà trong cuộc đón tiếp Napoli trong khuôn khổ bảng A.

Sau 3 lượt trận, Real Madrid chính là đội duy nhất toàn thắng tại Champions League và họ đang tìm kiếm chiến thắng thức tư để duy trì mạnh thắng khi chuyến hành quân đến Gerland - thành trì mà "kền kền trắng" vẫn chưa thể hưởng trọn niềm vui sau 4 chuyến làm khách gần đây.

Thậm chí trong 4 lần làm khách đó, Lyon đã tỏ ra không hiếu khách chút nào khi đã 3 lần khiến Real Madrid ôm hận và chỉ có được một lần duy nhất chịu hòa khi Real có được sự dẫn dắt bởi huấn luyện viên Jose Morinho ở mùa giải trước tại vòng tứ kết.

Khó khăn đang chờ phía trước, song thầy trò huấn luyện viên Mourinho rất đang quyết tâm xóa dớp Gerland, để giành thêm một chiến thắng sau khi đó ghi tới 4 bàn ở lượt đi, bất chấp việc các cổ động viên Lyon treo băng-rôn đầy thách thức “Welcome to the hell” (Chào mừng tới địa ngục!).

Nếu như vượt ải thành công và giành trọn 3 điểm, Real Madrid sẽ cùng một lúc hoàn thành 2 mục tiêu, đó là chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out Chmapions League và tạo được tâm lý rất lớn để chuẩn bị cho cuộc "đại chiến" thực sự diễn ra giữa Barcelona và Real Madrid vào 11/12 tới đây. Đó là điều mà huấn luyện viên Jose Mourinho đang mong muốn và lên kế hoạch từ trước.

Ở một trường hợp khác, nếu không giành trọn 3 điểm, Real Madrid cũng sẽ thẳng tiến với điều kiện hòa Lyon, trong khi Dinamo Zagred bất ngờ tạo nên cú sốc trên sân của Ajax, để giành chiến thắng đầu tiên.

Rõ ràng, việc Real Madrid vượt qua vòng bảng là việc hoàn toàn có thể xảy ra ngay trong đêm nay và ngay từ lúc này, họ đã có thể nghĩ đến những sự chuẩn bị cần thiết cho trận siêu kinh điển với đội chủ sân Nou Camp, còn đúng 40 ngày nữa sẽ chính thức diễn ra.

Cùng với Real Madrid, với 7 điểm sau 3 lượt trận, Bayern Munich cũng đang tràn trề cơ hội để ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 16 đội bóng mạnh nhất. Điều đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của họ khi được trở về sân nhà, đối đầu với Napoli.

Tại Allianz Arena, nếu như "Hùm xám" gầm vang khúc ca chiến thắng trước một Napoli đang hụt hơi, họ sẽ chính thức đi tiếp, với điều kiện ở trận đấu cùng giờ Villarreal sẽ vùng lên mạnh mẽ để chặn đứng chuỗi trận ấn tượng trong thời gian vừa qua của Man City.

Tuy nhiên, rất khó để cho "Tàu ngầm vàng" có thể làm nên chuyện vào thời điểm này trước đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini, khi mà họ đang thiếu hụt lực lượng trần trọng, với những Rossi, Zapata, Angel, Senna gặp phải chấn thương.

Ngoài Real Madrid và Bayern, đội bóng Bồ Đào Nha Benfica cũng sẽ vượt qua vòng đấu bảng sớm trước 2 vòng đấu nếu như họ có được chiến thắng trước Basel mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại giữa Manchester United và Otelul Galati./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục