"Hàng thừa" cao cấp

Real lên danh sách "hàng thanh lý" chất lượng cao

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Real rất muốn bán đi một số cầu thủ được xem như là "hàng thừa" chất lượng cao của mình.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, ban lãnh đạo Real Madrid đang rất muốn bán đi một số cầu thủ được xem như là "hàng thừa" chất lượng cao của mình.

Theo tiết lộ của báo giới Tây Ban Nha, hầu hết những cầu thủ được đội bóng chủ sân Bernabeu lên danh sách cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông đều là hàng chất lượng như Benzema, Ezequiel Garay, Mahamadou Diarra và Lassana Diarra.

Trong số những ngôi sao phải rời bến Bernabeu, Ezequiel Garay chính là người đầu tiên có khả năng sẽ phải nói lời chia tay ngay trong tháng Giêng này. Nguyên nhân khiến anh ra đi không phải do kém về chuyên môn mà bởi hiện tại anh không thể cạnh tranh suất với cặp trung vệ mà Jose Mourinho thích dùng là Pepe-Carvalho.

Trước những gì đang diễn ra với trung vệ người Argentina, huấn luyện viên Felix Magath ngay lập tức đã lên kế hoạch đưa anh về với Schalke 04 sau khi có được những thành công ban đầu với thương vụ Raul Gonzalez và Christoph Metzelder. Rất có thể trong vài ngày tới, đại diện của Schalke sẽ đến đàm phán với Real về Garay.

Cũng giống như Ezequiel Garay, Karim Benzema đang được coi là một trong những món hàng "hot" nhất trong thị trường chuyển nhượng mùa Đông này khi mà hàng loạt những đội bóng hàng đầu châu Âu như Manchester United - đội bóng đã từng rất muốn có anh từ khi còn chơi cho Lyon, hay Juventus đều quan tâm.

Trên thực tế, chủ tịch Perez vẫn muốn giữ chân sút người Pháp sau khi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền cho thương vụ này (30 triệu bảng). Tuy nhiên, huấn luyện viên Jose Mourinho và người hâm mộ Real Madrid dường như không còn đủ kiên nhẫn trước phong độ quá thất vọng của anh nữa. Hiện "Người đặc biệt" rất muốn đưa về một chân sút chất lượng có khả năng tận dụng cơ hội các tình huống bóng tốt hơn.

Cùng với Ezequiel Garay và Karim Benzema, hai cái tên trong danh sách cần "thanh lý" của Real Madrid là Mahamadou Diarra và Lassana Diarra cũng đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Điều này cũng dễ hiểu bởi trên thực tế hai cầu thủ này về chuyên môn không thua kém bất cứ cầu thủ nào chơi cùng vị trí tại Real Madrid, đó là còn chưa kể sẽ hơn rất nhiều so với những đồng nghiệp ở các đội bóng khác.

Đáng chú ý là Lassana Diarra, anh hoàn toàn không thua kém Khedira mỗi khi được tung ra sân, song điều quan trọng là Mourinho thích phong cách thi đấu của tiền vệ người Đức hơn. Thế nên, nhiều đội bóng hàng đầu, trong đó có Manchester United liên tục thuyết phục Real để cầu thủ người Pháp ra đi.

Còn về Mahamadou Diarra, anh dường như đã quá chán với cuộc sống tại Bernabeu khi mà thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị do không còn nằm trong kế hoạch của Real Madrid. Tuy nhiên, tiền vệ người Mali này chắc chắn vẫn sẽ là "món hàng" chất lượng cao với nhiều đội bóng.

Với những thông tin trên được đưa ra, nhiều đội bóng chắc chắn đang rất mong chờ cơ hội có được "hàng thanh lý" chất lượng cao của Real Madrid. Bởi dù là "hàng thải," các cầu thủ này vẫn luôn biết cách để tỏa sáng ở đội bóng mới.

Điển hình trong số những cầu thủ phải "khăn gói" rời Real Madrid như Wesley Sneijder (tới Inter), Robben (Bayern), Heinze (Marseille) và mới nhất là Van Der Vaart hay Raul Gonzalez cũng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Tottenham và Schalke 04./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục