Real năm thứ 3 liên tiếp là CLB thể thao giá trị nhất thế giới

Real Madrid là ​câu lạc bộ thể thao giá trị nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp, theo xếp hạng của tạp chí Forbes (Mỹ) mới công bố.
Real năm thứ 3 liên tiếp là CLB thể thao giá trị nhất thế giới ảnh 1Real Madrid giá trị nhất thế giới. (Nguồn: Reuters)

Real Madrid là ​câu lạc bộ thể thao giá trị nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp, theo xếp hạng của tạp chí Forbes (Mỹ) mới công bố.

Đội bóng của Tây Ban Nha được định giá 3,26 tỷ USD, xếp trên hai Câu lạc bộ thể thao của Mỹ là Dallas Cowboys và New York Yankees, đều được định giá ở mức 3,2 tỷ USD.

​Vị trí thứ tư trong danh sách của Forbes là "kình địch" của Real Madrid, Barcelona, được định giá 3,16 tỷ USD.

Trong danh sách các câu lạc bộ thể thao đắt giá, Manchester United từ vị trí thứ 3 năm 2014 tụt xuống thứ 5 năm nay nhưng vẫn là đội bóng có giá trị lớn nhất của xứ Sương mù với 3,1 tỷ USD, vượt qua các đối thủ khác ở Premier League như Man City 1,39 tỷ USD (xếp thứ 29), Chelsea (1,37 tỷ USD, xếp thứ 31) hay Arsenal (1,31 tỷ USD, xếp thứ 36).

Các vị trí khác trong tốp 10 chứng kiến sự áp đảo của các Câu lạc bộ thể thao Mỹ, bao gồm các đội bóng rổ của NBA như Los Angeles Lakers và New York Knicks, đội bóng bầu dục Washington Redskins và đội bóng chày Los Angeles Dodgers. Đội đua xe F1 Ferrari là đội thể thao duy nhất không phải bóng đá của châu Âu góp mặt trong Top 10.

Tạp chí Forbes bắt đầu định giá các đội thể thao từ năm 1998.

 

Tốp 10 đội thể thao giá trị giá nhất:

1. Real Madrid (3,26 tỷ USD).

2. Dallas Cowboys (3,2 tỷ).

3. NY Yankees (3,2 tỷ).

4. FC Barcelona (3,16 tỷ).

5. Manchester United (3,1 tỷ).

6. LA Lakers (2,6 tỷ).

7. New England Patriots (2,6 tỷ).

8. NY Knicks (2,5 tỷ).

9. LA Dodgers (2,4 tỷ).

10. Washington Redskins (2,4 tỷ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục