Red Bull hân hoan mừng chiến thắng tại quê nhà

Khép lại một năm hoàn hảo với chiến thắng kép, đội đua Red Bull Racing trở về quê nhà Salzburg, Áo để ăn mừng thành công của mình.
Khép lại một năm hoàn hảo với chiến thắng kép (vô địch đồng đội và cá nhân), đội đua Red Bull Racing đã trở về quê nhà Salzburg, Áo để ăn mừng thành công của mình.

Tại lễ ăn mừng, tân vô địch thế giới Sebastian Vettel, đồng đội Mark Webber, Chủ tịch Christian Horner và Giám đốc kỹ thuật Adrian Newey đã nói lên niềm tự hào về chiến thắng này trước sự chào đón của người dân Áo.

Sebastian Vettel, người đã quyết định đầu quân cho Red Bull ngay từ khi bắt đầu khởi nghiệp cho biết, anh cảm thấy rất hạnh phúc sau khi lần đầu tiên giành chức vô địch. Vettel cũng khẳng định anh sẽ không nghỉ ngơi quá lâu và sớm trở lại tập luyện để bảo vệ ngôi vô địch vào mùa giải tới.

Nhà tân vô địch F1 bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất hài lòng với những gì đang có tại Red Bull - chúng tôi giống như một gia đình lớn vậy, mọi người đã dành cho chúng tôi rất nhiều tình cảm. Nếu như không có được sự ủng hộ đó, tôi đã không có cơ hội ngồi ở đây với tư cách là nhà vô địch."

Trong khi đó, Mark Webber cho biết anh cảm thấy rất vui với những gì mà đội đua cũng như bản thân anh đã giành được trong mùa giải năm nay. Tại buổi lễ, tay đua người Australia cũng bày tỏ sự kính trọng đặc biệt dành cho người đồng đội và cũng là đối thủ lớn nhất của anh, Sebastian Vettel.

Trong mùa giải năm nay, nội bộ Red Bull đã xuất hiện vài trục trặc xung quanh việc ai là tay đua số một. Trong vài chặng đua, ban kỹ thuật của đội đã tỏ rõ chút thiên vị dành cho Vettel và điều này đã khiến Webber không hài lòng và muốn ra đi.

Tuy nhiên mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa khi tay đua người Australia nỗ lực phối hợp cùng Vettel để giúp Red Bull kết thúc một mùa giải đầy vinh quang.

Để có được thành công trong mùa giải 2010, Red Bull - đội đua có tuổi đời rất trẻ ở F1 (6 năm) với Chủ tịch Horner mới 37 tuổi, đã thể hiện sự cố gắng không ngừng và được cả người hâm mộ và báo giới đồng tình.

Chiến thắng của Red Bull (giành được hầu hết số pole 14/18 GP - 10 của Vettel, bốn của Webber, đạt 498 điểm hơn đội á quân McLaren 44 điểm) khác với những gì mà Jenson Button và tân binh Brawn Mercedes có được trong mùa giải năm ngoái./.

Yến Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục