RIA: Nga sẽ mua linh kiện quốc phòng và vũ trụ từ Trung Quốc

"Nga sẽ mua linh kiện quốc phòng, hàng không vũ trụ từ Trung Quốc"

RIA Novosti dẫn nguồn từ nhật báo tiếng Nga Izvestia khẳng định "các doanh nghiệp hàng không vũ trụ và công nghiệp quân sự Nga sẽ mua các linh kiện điện tử trị giá nhiều tỷ USD từ Trung Quốc."
"Nga sẽ mua linh kiện quốc phòng, hàng không vũ trụ từ Trung Quốc" ảnh 1Xe tăng T-90 của Quân đội Nga. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng tin Nhà Ngoại giao ngày 12/8 cho hay do phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Phương Tây liên quan tới những hành động của Moskva tại Ukraine, trong đó có việc sáp nhập Crimea và hỗ trợ các lực lượng ly khai ở Ukraine, Nga sẽ ngày càng ngả sang Trung Quốc để tìm cách đáp ứng nhu cầu về quốc phòng và hàng không vũ trụ của họ.

Mới đây, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn từ nhật báo tiếng Nga Izvestia khẳng định "các doanh nghiệp hàng không vũ trụ và công nghiệp quân sự Nga sẽ mua các linh kiện điện tử trị giá nhiều tỷ USD từ Trung Quốc."

Thông tin này dựa trên một nguồn "thạo tin với Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos)."

Nguồn tin từ Roscomos còn cho biết Nga đang làm việc với Tập đoàn khoa học và công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC), và các chi nhánh của tập đoàn này đã đề nghị cung cấp cho Nga hàng chục sản phẩm có thể dùng để thay thế trực tiếp hoặc chỉ cần điều chỉnh một chút để thay thế các chi tiết mà Nga không còn mua được từ Phương Tây do bị Mỹ trừng phạt."

Theo ông Andrei Ionin, nhà phân tích tại GLONASS (Hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh của Nga), "việc thiết lập quan hệ hợp tác quy mô lớn với các nhà sản xuất Trung Quốc có thể sẽ là bước đi đầu tiên tiến tới hình thành một liên minh công nghệ giữa các quốc gia thành viên nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục