Rò rỉ thông tin mật về lộ trình hòa đàm giữa ELN với Chính phủ

Nhiều thông tin mật được thảo luận giữa ELN và Chính phủ đang bị đưa lên mặt báo để gây “áp lực truyền thông, làm ảnh hưởng đến các quyết định” trên bàn đàm phán.
Rò rỉ thông tin mật về lộ trình hòa đàm giữa ELN với Chính phủ ảnh 1Thủ lĩnh ELN Nicolas Rodriguez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/1, nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), lực lượng vũ trang nổi dậy lớn thứ 2 Colombia, cho biết thông tin mật liên quan tới lộ trình khởi động hòa đàm với Chính phủ bị rò rỉ.

Thông cáo của ELN khẳng định nhiều thông tin mật được thảo luận giữa tổ chức này và Chính phủ đang bị đưa lên mặt báo để gây “áp lực truyền thông, làm ảnh hưởng đến các quyết định” trên bàn đàm phán.

ELN khẳng định nếu một đề xuất được công khai mà không được thảo luận từ trước thì tổ chức này sẽ không chấp nhận đề xuất đó.

Mới đây, thủ lĩnh tối cao của ELN Nicolás Rodríguez tuyên bố lộ trình hòa đàm với Chính phủ đã được thống nhất và sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Chính phủ Colombia đã bắt đầu tiến hành các cuộc hòa đàm sơ bộ với ELN từ tháng 1/2014 với mục đích tiến tới chấm dứt xung đột vũ trang.

Được thành lập năm 1964, ELN là nhóm vũ trang lớn thứ 2 ở Colombia sau Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), và hiện có khoảng 3.000 thành viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục