Robben bị cổ động viên của Bayern coi như kẻ thù

Trong trận đấu giao hữu giữa Hà Lan và Bayern Munich, tiền vệ Robben đã bị các cổ động viên Bayern la ó khi thi đấu trên sân.
Trong trận đấu giao hữu nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá châu Âu (EURO 2012) giữa đội tuyển Hà Lan và câu lạc bộ Bayern Munich, tiền vệ Arjen Robben đã bị các cổ động viên Bayern la ó khi thi đấu trên sân.

Đây là hệ quả từ việc Robben đã đá hỏng quả 11m trong hiệp phụ ở trận chung kết Champions League giữa Bayern và Chelsea, khiến đội bóng chủ sân Allianz Arena vuột mất chiếc cúp vô địch

Ở trận đấu đêm qua, đội tuyển Hà Lan và Bayern đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt với 5 bàn thắng được ghi. Pha ghi bàn của Gomez ở phút 87 giúp Bayern giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Trước đó là các pha lập công của Kroos, Petersen (Bayern) và Huntelaar, Narsingh (Hà Lan)

Trận giao hữu này là một phần trong thỏa thuận giữa Bayern và Hà Lan trong việc giải quyết những rắc rối về chấn thương của Robben tại World Cup 2010. Khi đó, Robben đã bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Robben vào sân ở phút 76 để thay cho Narsingh, một số cổ động viên quá khích của đội bóng nước Đức đã huýt sáo chỉ trích anh.

[Arjen Robben chia sẻ về cú sút phạt đền "ác mộng"]

Sau trận đấu, huấn luyện viên Bert van Marwijk của đội tuyển Hà Lan đã bày tỏ sự thất vọng của mình: "Phản ứng của các cổ động viên Bayern khiến tôi cảm thấy buồn. Không thể tin nổi là họ lại đối xử với ngôi sao của đội bóng như vậy"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục