Robinho lỡ cơ hội khó tin ngày Milan lên ngôi đầu

Robinho bỏ lỡ cơ hội ghi bàn "không tưởng" trong ngày AC Milan lên ngôi đầu, sau khi có chiến thắng 2-0 trước Genoa ở vòng 14 Serie A.
Robinho đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn "không tưởng" trong ngày AC Milan lần đầu lên ngôi đầu, sau khi có chiến thắng 2-0 trước Genoa ở trận đấu sớm vòng 14 Serie A. Ở trận đấu này, Ibrahimovic đã tự kiếm được một quả phạt 11m và sút thành công để mở tỷ số ở phút 55. Trong pha bóng này, người phạm lỗi với Ibra là cựu trung vệ của AC Milan Kakha Kaladze và anh đã phải lĩnh thẻ vàng thứ hai rời sân. Đến phút 80, tiền vệ Nocerino ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách AC Milan. Tuy nhiên, xen giữa hai bàn thắng của Ibrahimovic và Nocerino là pha hỏng ăn "không tưởng" của Robinho khi anh đệm bóng vọt xà ở cự ly 2m. Ở tình huống đó, Alberto Aquilani đã rất nỗ lực cứu bóng ngay sát đường biên ngang rồi căng ngang cho Robinho. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil đã đá ra ngoài một cách không thể chấp nhận được. Thất vọng về Robinho, song người hâm mộ không vì thế mà cảm thấy buồn bã, bởi đội bóng con cưng của họ đã xuất sắc leo lên ngôi đầu bảng Serie A. Hiện tại, AC Milan có 27 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với đội bóng xếp ngay sau là Juventus. Tuy nhiên, "bà đầm già" vẫn còn một trận chưa đấu.
Robinho lỡ cơ hội khó tin ngày Milan lên ngôi đầu ảnh 1
Niềm vui của AC Milan sau chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Cận cảnh pha bỏ lỡ "không tưởng" của Robinho.


Clip hai pha lập công đưa AC Millan lên ngôi đầu.


Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục