"Robot bay" của Mỹ oanh kích khiến một thủ lĩnh IS thiệt mạng

Jalal Baleedi - thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Yemen - đã bị tiêu diệt sáng 4/2 trong một vụ oanh kích của máy bay không người lái Mỹ ở miền Nam nước này.
"Robot bay" của Mỹ oanh kích khiến một thủ lĩnh IS thiệt mạng ảnh 1Cảnh đổ nát tại một trường học sau các cuộc không kích của liên quân tại thủ đô Sanaa của Yemen ngày 30/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, các quan chức và người dân cho biết tên Jalal Baleedi - thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Yemen - đã bị tiêu diệt sáng 4/2 trong một vụ oanh kích của máy bay không người lái ở miền Nam nước này.

Theo nguồn tin trên, vụ oanh kích nhằm vào ôtô chở tên Baleedi cùng 2 trợ thủ của hắn đang di chuyển trên tuyến đường nằm giữa các thị trấn Zinjibar và Shaqra ở miền Nam Yemen.

Trong một diễn biến khác, đêm 3/2, một vụ oanh kích do máy bay không người lái của Mỹ tiến hành ở miền Đông Yemen đã tiêu diệt 6 đối tượng tình nghi thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Vụ tấn công này nhằm vào một ôtô đang di chuyển ở thành phố al Rawda, tỉnh Shabwa - khu vực sa mạc hẻo lánh được cho là rơi vào tay của al-Qaeda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục