Robot đa chức năng hỗ trợ người khuyết tật

Một nhà khoa học Đức đã chế tạo robot hỗ trợ người khuyết tật, giúp họ gần như tự lập hoàn toàn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Giáo sư Axel Graeser thuộc Viện nghiên cứu công nghệ tự động hóa trường Đại học tổng hợp Bremen của Đức đã phát triển một hệ thống robot (người máy) có thể phục vụ đa chức năng cho người khuyết tật.

Robot trên sẽ giúp người khuyết tật trong nhiều sinh hoạt thường ngày từ những việc nhỏ như mở nắp chai hay đeo kính cho những người bị liệt hai tay...

Ông Axel Graeser cho biết trong năm nay tại thành phố Hansestadt sẽ xuất hiện một nơi thử nghiệm hoạt động của robot phục vụ người khuyết tật trong nhiều việc khác nhau.

Robot "Người bạn" có trang bị hệ thống thiết bị cảm ứng bao gồm một xe lăn, một cánh tay robot và một bàn tay giả. Máy quay sẽ bao quát toàn bộ khu vực xung quanh và điều khiển bàn tay tới đúng vị trí cần thiết.

Người sử dụng có thể điều khiển cánh tay bằng cằm, mắt hoặc tiếng nói. Ngoài ra, các nhà khoa học đang nghiên cứu để robot có thể được điều khiển bằng tín hiệu từ não.

Giáo sư Axel Graeser và đội ngũ của ông đã phải tập trung trong 4 năm liền cùng với 4 đối tác công nghiệp và Trung tâm phục hồi chức năng Friedehorst để nghiên cứu và cuối năm 2009 đã phát triển thành công dự án trị giá 1,2 triệu euro được Bộ nghiên cứu liên bang Đức khuyến khích.

Ông Axel Graeser cho biết các cuộc thử nghiệm cho thấy với sự giúp đỡ của hệ thống robot người khuyết tật gần như có thể tự lập được cuộc sống riêng tư của mình. 

Robot giúp người khuyết tật có thể hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng sau đó tự ăn hoặc mở nắp các chai đồ uống,... người khuyết tật có thể điều khiển các chức năng của robot theo ý thức của mình.

Ông Graeser cho biết mục tiêu tiếp theo của các nhà khoa học sẽ là đưa robot phục vụ người khuyết tật trong công việc nghề nghiệp hàng ngày và sẽ được thử nghiệm với công việc trong thư viện hoặc trung tâm phục hồi chức năng./.

Nguyễn Xuân/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục