Roland Garros 2016: Chờ "chung kết sớm" Djokovic - Nadal

Theo kết quả phân nhánh Roland Garros 2016, Novak Djokovic và Rafael Nadal nằm cùng nhánh đấu, đồng nghĩa với việc có thể xảy ra trận "chung kết sớm" ở bán kết.
Roland Garros 2016: Chờ "chung kết sớm" Djokovic - Nadal ảnh 1Chờ đại chiến Djokovic - Nadal. (Nguồn: AP)

Theo kết quả phân nhánh Roland Garros 2016, Novak Djokovic và Rafael Nadal nằm cùng nhánh đấu, đồng nghĩa với việc có thể xảy ra trận "chung kết sớm" ở bán kết.

Tại giải Grand Slam danh giá thứ 2 trong năm, "Vua sân đất nện" Nadal đang là tay vợt nắm giữ kỷ lục 9 lần vô địch.

 ​

Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới người Serbia chưa một lần bước lên ngôi vô địch, dù anh đã từng ba lần góp mặt ở chung kết vào các năm 2012, 2014, 2015.

Djokovic nằm ở nhánh 1 và đối thủ đầu tiên của anh trên hành trình chinh phục Roland Garros 2016 sẽ là Lu Yen-Hsun, tay vợt đã 32 tuổi người Đài Loan.

Nếu thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng ở các vòng, Nole có thể sẽ phải đối đầu là tay vợt hạt giống người Séc Tomas Berdych.

 ​

Nadal nằm ở nhánh 3 và ở trận ra quân anh sẽ đối đầu với tay vợt người Australia Sam Groth. Nếu vượt qua các đối thủ, "Vua sân đất nện" có thể sẽ đối đầu với tay vợt khó chơi của nước chủ nhà Pháp Jo-Wilfried Tsonga.

Trong khi đó, ở nhánh đấu khác, hạt giống số của giải là Andy Murray có thể sẽ cùng Stan Wawrinka để tạo nên cặp bán kết kịch tính.

Tay vợt người Thụy Sĩ, Stan Wawrinka hiện là nhà đương kim vô địch của giải Grand Slam danh giá thứ 2 trong năm.

Ở nhánh đấu còn lại, đương kim vô địch và là hạt giống số 3 Stan Wawrinka có thể cùng hạt giống số 2 Andy Murray tạo nên một cặp bán kết hấp dẫn khác.

Ở nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Serena Williams sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ vương miện của mình bằng trận gặp Magdalena Rybarikova (Nga).

Theo lịch thi đấu, đối thủ tiềm tàng và thực sự gây khó khăn cho Serena chính là hạt giống số 14 Ana Ivanovic, ở vòng tứ kết.

Roland Garros 2016 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 22/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục