Rợn người với lá phổi xông khói của người hút thuốc 40 năm

Bức ảnh về một "lá phổi xông khói," chuyển màu, đã lập tức trở thành hiện tượng tại Trung Quốc sau khi được một bác sỹ đăng tải lên weibo.
Rợn người với lá phổi xông khói của người hút thuốc 40 năm ảnh 1Lá phổi của người hút thuốc nhiều năm. (Nguồn: CCTV)

Bức ảnh về một "lá phổi xông khói," chuyển màu, đã lập tức trở thành hiện tượng tại Trung Quốc sau khi được một bác sỹ đăng tải lên weibo.

CCTC đưa tin một người đàn ông ở Nam Kinh, Trung Quốc, vừa thực hiện ca phẫu thuật ghép phổi tại bệnh viện Giải phóng quân 1.8, thay lá phổi đen như vừa được xông khói.

Người đàn ông 60 tuổi này đã từng có 40 năm hút thuốc, mỗi này hút ít nhất 2 bao. Do vậy, ông đã từng phải đặt 3 ống đỡ động mạch ở tim, chức năng của phổi yếu ớt như người già 90 tuổi.

Không còn cách nào khác, ông đã phải thực hiện ca phẫu thuật ghép phổi để bảo toàn tính mạng.

Do phổi là bộ phận duy nhất có "giao lưu" với bên ngoài, là cơ quan nhạy cảm nên phổi là bộ phận rất khó để cấy ghép.

Ngoài ra, kích cỡ của lá phổi có phù hợp hay không cũng vô cùng quan trọng, trong khi gan thì không cần tính đến yếu tố này. Thời gian bảo quản lá phổi tốt nhất là từ 6-8 giờ đồng hồ, trong khi lá gan kéo dài từ 15-20 giờ đồng hồ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục