Rộn ràng Tết Chôl Chnăm Thmây ở TP.HCM

Nhiều hoạt động đón Tết Chôl Chnăm Thmây tại TP.HCM

Các hoạt động chào đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer đã diễn ra tại TP.HCM ngày 10/4.
Nhiều hoạt động đón Tết Chôl Chnăm Thmây tại TP.HCM ảnh 1Nghi thức niêm hương và tắm Phật tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ngày 10/4, các hoạt động chào đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và họp mặt các tăng ni, phật tử, sinh viên là đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây đã diễn ra tại chùa Candaransi, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tọa Danh Lung, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Candaransi cho biết Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là một trong ba lễ chính của đồng bào Khmer (cùng với lễ Đolta và Okombok) được tổ chức hàng năm.

Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Ngoài tôn giáo chính là Phật giáo, người Khmer còn tin rằng mỗi năm có một vị thần trên trời (Têvôđa) xuống trần để chăm lo cho cuộc sống và con người trong năm đó, hết năm lại trở về trời để vị thần khác xuống hạ giới.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tổ chức tại chùa Candaransi diễn ra với các nghi lễ, nghi thức truyền thống mang đậm bản sắc của của đồng bào Khmer với sự tham gia của chư tăng, phật tử và các cấp chính quyền địa phương như lễ bái tam bảo, tụng kinh cầu an, thuyết pháp, lễ tắm phật...

Các nghi lễ truyền thống được thực hiện nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer thể hiện, bày tỏ lòng biết ơn đến tổ tiên, đến những người có công với cộng đồng, đến các đấng sinh thành.

Tham dự lễ đón mừng năm mới của đồng bào Khmer tại chùa Candaransi, ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi lời chúc mừng đến các vị chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer ở Nam bộ nhân dịp đón Tết Chôl Chnăm Thmây đồng thời mong rằng, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục thực hiện tốt tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, xây dựng bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Theo Thượng tọa Danh Lung, đón Tết Chôl Chnăm Thmây, chùa Candaransi tổ chức nhiều hoạt động như cúng dường Bát hội đến 300 vị tăng, thuyết pháp, cầu an; tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh linh liệt sỹ, người có công với tổ quốc, nạn nhân bị thiên tai, lũ lụt.

Cùng ngày, các đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Tổng lãnh sự quán các nước Lào, Campuchia chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân các bộ tộc Lào và Tết Chôl Chnăm Thmây của Campuchia.

Đến thăm và chúc Tết Tổng lãnh sự quán Lào, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào, sinh viên, nhân dân Lào đang công tác, sinh sống, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như toàn thể nhân dân đất nước Lào anh em.

Ông Nguyễn Văn Đua chúc nhân dân Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế; tin tưởng Việt Nam và Lào tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào nói riêng.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Campuchia, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, chúc Tết Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục