Rooney chắc chắn thoát án phạt sau vụ chửi thề

Tiền đạo Wayne Rooney của Man United chắc chắn sẽ không phải nhận bất cứ án phạt nào từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau vụ chửi thề.
Tiền đạo Wayne Rooney của Manchester United chắc chắn sẽ không phải nhận bất cứ án phạt nào từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau vụ chửi thề.

Trong trận đấu giữa West Ham và Manchester United diễn ra cuối tuần qua, Rooney sau khi lập được cú hat-trick giúp "Quỷ đỏ" có chiến thắng 4-2 để duy trì ngôi đầu bảng của mình, đã có hành động không đẹp là chửi thề trước ống kính truyền hình lúc ăn mừng.

Sau trận đấu, FA đã quyết định xem lại tất cả các cảnh quay về hành động không đẹp mắt này của Rooney và theo nhiều người anh rất có thể sẽ phải nhận án kỷ luật từ cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Anh.

Tuy nhiên, theo nguồn tin được đăng tải trên Guardian.co.uk, tiền đạo số 1 của "Quỷ đỏ" chắc chắn sẽ không nhận bất cứ án phạt nào mà thay vào đó chỉ là cảnh cáo mang tính răn đe từ phía FA.

Có thể án phạt của Rooney được "thay thế" bằng cảnh cáo là do anh trước đó cũng đã đưa ra lời xin lỗi chính thức và giải thích rằng đó chỉ là hành động bột phát trong phút chốc và không nhằm ám chỉ ai cả.

Phát biểu trước báo giới tiền đạo này nói: "Cảm xúc của tôi lúc đó đang thăng hoa và nó là nguyên nhân đáng tiếc xảy ra sự việc này. Tôi không hề có ý định nhắm vào ai cả. Tôi muốn gửi lời xin lỗi về những hành vi không phải của mình."

Trước hành động của Rooney, Rio Ferdinand đã lên tiếng bày tỏ không nên phạt tiền đạo này. Ferdinand nói: "Hãy cho Wayne một cơ hội. Cậu ấy biết mình đã sai. Sáng nay tôi đã nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy cảm thấy thật sự hối lỗi."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục