Rooney chính thức chia tay M.U, trở lại “mái nhà xưa” Everton

Sau 13 năm gắn bó, Wayne Rooney đã chính thức chia tay Manchester United để trở lại “mái nhà xưa” Everton theo dạng chuyển nhượng tự do.
Rooney chính thức chia tay M.U, trở lại “mái nhà xưa” Everton ảnh 1Wayne Rooney trở lại thi đấu cho Everton. (Nguồn: Getty Images)

Sau 13 năm gắn bó, Wayne Rooney đã chính thức chia tay Manchester United để trở lại “mái nhà xưa” Everton theo dạng chuyển nhượng tự do.

Rooney sẽ thi đấu cho Everton theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, và được nhận mức lương 160.000 bảng/tuần, ít hơn rất nhiều so với những gì được hưởng khi thi đấu cho Quỷ đỏ.

Chân sút 31 tuổi này cũng là cầu thủ thứ 6 cập bến Everton trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017, sau thủ môn Jordan Pickford, trung vệ Michael Keane, tiền vệ Davy Klassen và 2 tiền đạo Sandro Ramiez, Henry Onyekuru.

[Man United đạt thỏa thuận chiêu mộ Lukaku với 75 triệu bảng]

Chia sẻ sau khi đặt bút ký để trở lại Everton, Rooney cho biết: “Thật là một cảm giác tuyệt vời khi quay lại đây. Tôi rất phấn khích và muốn gặp lại những người bạn cũ, ra sân tập cũng như thi đấu càng sớm càng tốt.”

“Tôi muốn là một phần ở đây. Sẽ có những áp lực cho tôi nhưng tôi sẵn sàng đương đầu, nhưng tôi tin mình có thể giúp đội bóng này thành công hơn.”

Trên trang Twitter chính thức, Everton thông báo: "Chúng tôi rất vui mừng khi đã mang được Wayne Rooney trở lại đội bóng. Anh ấy sẽ ký với đội bóng bản hợp đồng 2 năm. Chào mừng trở về nhà Wayne."

Trong 13 năm gắn bó với sân Old Trafford, Rooney đã thi đấu tổng cộng 559 trận và ghi được 253 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Rooney cũng đã cùng Manchester United giành cả Champions League, Europa League, FIFA Club World Cup, Premier League, FA Cup, League Cup và Community Shield./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục