Rooney nhắc lại nỗi đau

Rooney nhắc lại “nỗi đau” khi đòi chia tay Man Utd.

Tiền đạo Wayne Rooney thừa nhận sai lầm lớn nhất của anh trong sự nghiệp cầu thủ là khi yêu cầu được rời khỏi Manchester United.
Trong bài trả lời phỏng vấn gần đây nhất, tiền đạo Wayne Rooney thừa nhận sai lầm lớn nhất của anh trong sự nghiệp là khi yêu cầu được rời khỏi Manchester United do nghi ngờ câu lạc bộ này đang thiếu đi tham vọng.

"Vào tháng 9/2010, khi tôi bị một chấn thương mắt cá chân, tôi đã cảm thấy vô cùng thất vọng với bản thân, với chấn thương và với tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi đã mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn nhưng tôi không nhận ra nó. Đó là sai lầm tệ hại nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi," chân sút người Anh hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn trên tờ Daily Mirror.

"Trong tháng 10, tôi công khai thừa nhận mình cảm thấy không hạnh phúc tại Old Trafford. Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi thi đấu cho câu lạc bộ khác? Tôi đã có cuộc trò chuyện với ban lãnh đạo M.U để bày tỏ nguyện vọng được ra đi. Không ai trong số họ hiểu được tôi đang nghĩ gì và muốn gì. Thậm chí ở thời điểm đó ngay cả tôi cũng không chắc mình đang muốn gì. Nhưng Sir Alex đã cho tôi những lời khuyên đúng đắn và tôi đã nhận ra điều đó."

Sau khi nhận ra sai lầm, chân sút 26 tuổi đã ký bản hợp đồng 5 năm với "Quỷ đỏ."

Mùa giải 2012-2013 đã khởi đầu không được suôn sẻ với Rooney anh thi đấu nhạt nhòa trước Everton, phải ngồi ghế dự bị ở trận đấu với Fulham và còn dính phải một vết rách ở đùi sau nỗ lực ngăn cản cú sút của Hugo Rodallega.

Chấn thương hôm đó đã khiến Rooney phải ngồi làm khán giả bất đắc dĩ trong ít nhất một tháng. Sự xuất sắc của tân binh Robin Van Persie khiến tương lai của "gã Shrek" là dấu hỏi lớn.

Tuy nhiên, Sir Alex đã lên tiếng phủ nhận thông tin này: “Chấn thương có thể là một điều may cho Rooney để cậu ấy có thể tập trung vào rèn luyện thể lực. Cậu ấy biết rằng mình cần một vài trận đấu để lấy lại phong độ và tôi muốn để Van Persie xuất phát từ đầu lúc này. Tôi biết Rooney chưa ở mức 100% phong độ"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục