Rosneft ký thỏa thuận khí đốt với chính quyền người Kurd ở Iraq

Rosneft và chính quyền khu tự trị người Kurd “đã đàm phán về cơ hội Rosneft tham gia dự án tài trợ vốn cho việc xây dựng đường ống khí đốt tự nhiên của Khu vực Kurdistan."
Rosneft ký thỏa thuận khí đốt với chính quyền người Kurd ở Iraq ảnh 1Biểu tượng của Tập đoàn Rosneft tại trụ sở ở Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/9, tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga Rosneft thông báo tập đoàn này và chính quyền khu tự trị người Kurd ở Iraq “đã đàm phán về cơ hội Rosneft tham gia dự án tài trợ vốn cho việc xây dựng đường ống khí đốt tự nhiên của Khu vực Kurdistan."

Thông báo của tập đoàn Rosneft cũng cho biết: “Dự kiến một thỏa thuận riêng rẽ trong khuôn khổ dự án trên sẽ được hoàn tất muộn nhất là cuối năm nay."

Dự án sẽ được triển khai theo hình thức BOOT (xây dựng-sở hữu-vận hành-chuyển giao). Theo Rosneft, việc đầu tư dự án sẽ được bồi hoàn thông qua các khoản thuế và dựa trên tỷ lệ lợi tức được thống nhất từ trước. Khối lượng khí đốt xuất khẩu thường niên dự kiến đạt mức 30 tỷ m3, bên cạnh việc thúc đẩy nguồn cung khí đốt cho người tiêu dùng chính trong nước.


[Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga đầu tư chiến lược tại Ấn Độ]

Thông báo cũng nêu rõ: “Đường ống khí đốt của Khu vực Kurdistan sẽ không chỉ cung cấp khí đốt tự nhiên cho các nhà máy điện và các nhà máy nội địa trong khắp khu vực, mà còn có thể xuất khẩu khối lượng nhiên liệu đáng kể cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu trong những năm sắp tới." Theo kế hoạch, đợt cung cấp khí đốt nội địa đầu tiên sẽ vào năm 2019 và xuất khẩu vào năm 2020.

Rosneft và chính quyền Khu vực Kurdistan đã ký một loạt thỏa thuận mở rộng hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế tổ chức ở thành phố St. Petersburg (Nga) vào tháng Sáu vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục