Rowing Việt Nam vào Chung kết, Tiến Minh khởi đầu suôn sẻ

Hai tay chèo của đội tuyển rowing Việt Nam là Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý đã bước vào tranh tài tại Bán kết nhóm C/D và về đích với thời gian 8:18.47, xếp thứ ba.
Rowing Việt Nam vào Chung kết, Tiến Minh khởi đầu suôn sẻ ảnh 1(Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong ngày 11/8 (giờ Brazil) - ngày thi đấu chính thức thứ 6 của Đại hội thể thao thế giới (Olympic) 2016, tiếp tục có 19 bộ huy chương được trao ở các môn: bắn cung, thể dục dụng cụ, canoe, xe đạp lòng chảo, đấu kiếm, judo, rowing, rugby 7 người, bắn súng, bơi, bóng bàn.

Đoàn Việt Nam tham gia thi đấu ở các nội dung: rowing và cầu lông đơn nam (vòng bảng).

1. Rowing

Sau một ngày trì hoãn do gió mạnh, các cuộc tranh tài ở vòng Bán kết chèo thuyền đôi hạng nhẹ nữ đã diễn ra sôi nổi.

Hai tay chèo của đội tuyển rowing Việt Nam là Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý đã bước vào tranh tài tại Bán kết nhóm C/D và về đích với thời gian 8:18.47, xếp thứ ba.

Thành tích này giúp cặp vận động viên Việt Nam giành được vé vào trận chung kết nhóm C/D và tiếp tục tranh tài đua phân hạng vào ngày mai.

2. Cầu lông

Tuy để thua nhà cựu vô địch người Nga Vladimir Malkov trong set đấu đầu tiên, nhưng Nguyễn Tiến Minh đã xốc lại tinh thần, thể hiện bản lĩnh kiên cường của tay vợt từng đứng trong top 5 thế giới trong hai set đấu sau đó để hoàn tất cú lội ngược dòng, giành chiến thắng trong trận ra quân ở bảng E cầu lông đơn nam tại Olympic Rio 2016.

Set đầu tiên, Tiến Minh nhập cuộc không tốt và để Vladimir Malkov giành chiến thắng với điểm số 21/15.

Tuy nhiên, sang đến set 2, với những điều chỉnh trong cách đánh, đặc biệt là các tình huống bỏ nhỏ cầu ở cuối sân, Tiến Minh đã thắng lại đối phương chênh lệch 21/9 để cân bằng tỷ số 1-1 qua hai set đấu.

Bước sang set đấu thứ 3 mang tính quyết định, Tiến Minh thi đấu bùng nổ và giành thắng lợi 21/13. Kết quả chung cuộc: 2-1 cho tay vợt Nguyễn Tiến Minh.

Trận đấu thứ hai của Tiến Minh sẽ là cuộc đối đầu với David Obernostere (Áo) vào sáng mai.

Trong ngày thi đấu thứ 6, thêm hai kỳ tích đã được lập tại Cung thể thao dưới nước ở Rio de Janeiro và đây đều là những chiến công của người Mỹ.

Ở nội dung 800m tự do nữ, "kình ngư" Katie Ledecky đã xuất sắc phá kỷ lục Olympic với thành tích 8 phút 12 giây 26.

Cô gái sinh năm 1997 này đang được xem là thần tượng mới của làng bơi lội Mỹ nhờ một loạt thành tích vượt trội ở nội dung 400m, 800m và 1500m tự do.

Trong khi đó, "Ông hoàng đường đua xanh" Michael Phelps tiếp tục chứng tỏ sức mạnh ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam, khi cán đích với thời gian 1 phút 54 giây 66. Đây là tấm Huy chương Vàng thứ 4 liên tiếp của vận động viên 31 tuổi này tại Olympic Rio 2016.

Tính đến thời điểm hiện tại, Michael Phelps hiện sở hữu 22 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng riêng tại đấu trường Olympic.

Xét về thành tích cá nhân, Phelps đã có 13 tấm Huy chương Vàng, vượt qua kỷ lục tồn tại 2.168 năm của huyền thoại điền kinh Leonidas của xứ Rhodes (12 Huy chương Vàng cá nhân).

Kết thúc ngày thi đấu thứ 6, Mỹ vẫn thống trị bảng tổng sắp với tổng cộng 38 huy chương - trong đó có: 16 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng.

Trung Quốc duy trì vị trí thứ hai toàn đoàn với 23 huy chương - 11 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Nhật Bản xếp thứ ba với 22 huy chương - 7 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng.

Đoàn Việt Nam hiện đứng thứ 24, với kỳ tích giành Huy chương Vàng và Huy chương Bạc lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục