Roy Hodgson dẫn dắt tuyển Anh tới tận năm 2014

Huấn luyện viên Roy Hodgson đã chính thức ký hợp đồng có thời hạn tới 4 năm với tuyển Anh, 6 tuần trước khi Euro 2012 khởi tranh.
Huấn luyện viên Roy Hodgson đã chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới tận 4 năm để dẫn dắt đội tuyển Anh, 6 tuần trước khi vòng chung kết Euro 2012 bắt đầu.

Nhà cầm quân 64 tuổi này sẽ rời West Brom ngay sau khi mùa giải kết thúc vào ngày 13/5 để bắt tay ngay vào chiến dịch Euro ở Ba Lan và Ukraine. Ông sẽ tiếp tục công việc còn dang dở mà Fabio Capello bỏ lại từ tháng 2/2012 sau khi chỉ trích các quan chức Liên đoàn bóng đá Anh (FA) về vụ tước băng đội trưởng của John Terry. Và nhiệm vụ đầu tiên của Redknapp ở đội tuyển Anh sẽ là chỉ định một đội trưởng mới cho vòng chung kết Euro.

Trận đấu đầu tiên của Hodgson trên cương vị huấn luyện viên tuyển Anh sẽ là trận giao hữu với Na Uy tại Oslo vào ngày 26/5, và một tuần say đó là trận tiếp Bỉ trên sân nhà Wembley trước khi lên đường tới Euro cùng 23 cầu thủ.

Tại vòng chung kết, Anh rơi vào một bảng đấu khá khó khăn với Pháp, Ukraine và Thụy Điển. Nghĩa là nhiệm vụ của cựu huấn luyện viên Liverpool sẽ vô cùng gian nan. Tuy nhiên, FA đã quyết định sẽ đặt niềm tin dài hạn vào ông, tới tận World Cup 2014 bất chấp kết quả ở Euro ra sao.

Trong khi đó, Hodgson đang đứng trước sức ép lớn lao là phải đem về cho Tam sư danh hiệu lớn đầu tiên kể từ sau chức vô địch World Cu năm 1966.

Trước đây, Hodgson đã hai lần được đề cử vào chiếc ghế huấn luyện viên tuyển Anh, nhưng rồi đều không được chọn, sau khi để thua Kevin Keegan năm 1999 và Sven-Goran Eriksson 2 năm sau đó. Giờ ông sẽ là huấn luyện viên người Anh đầu tiên dẫn dắt đội nhà sau khi từng dẫn dắt một đội tuyển khác trước đó.

Trong sự nghiệp của mình, Hodgson từng dẫn dắt các đội tuyển Thụy Sĩ, UAE và Phần Lan, trở thành một trong những huấn luyện viên người Anh chu du nhiều nơi nhất thế giới. Ông từng làm nên tên tuổi với Thụy Sĩ khi giúp đội này lọt vào 2 giải đấu lớn liên tiếp là World Cup 1994 và Euro 1996, trong thời điểm mà tên tuổi của ông vẫn còn ít được biết đến tại quê nhà.

Sau khi rời Thụy Sĩ, Hodgson đã đưa Inter Milan vào đến chung kết cúp UEFA năm 1997 trước khi thử sức tại Premier League với Blackburn.

Sau đó,  ông lần lượt dẫn dắt Grasshoppers, FC Copenhagen, Udinese, đội tuyển UAE, Viking FK trước khi cùng đội tuyển Phần Lan dự vòng loại Euro 2008, nơi họ cũng suýt nữa giành vé dự vòng chung kết.

Sau trải nghiệm đó, Hodgson trở lại Premier League và thực sự thành công với đội bóng quê hương Fulham, khi giúp đội bóng này kết thúc mùa giải 2007-08 ở vị trí thứ 7, rồi được bầu làm huấn luyện viên xuất sắc nhất nước Anh 2010 khi đưa đội bóng London vào tới chung kết Europa League (thua Atletico).

Thành công này đã đưa Hodgson tới Liverpool, song chỉ sau 6 tháng, ông đã phải khăn gói rời Anfield.

Nhưng ngay sau đó, West Brom đã rước Hodgson về và tại đây, nhà cầm quân 64 tuổi này đã chứng tỏ mình rất thích hợp với các đội bóng trung bình khi giúp đội bóng này trụ hạng thành công ở mùa trước.

Mùa này, West Brom cũng đã cập bến an toàn khi hiện xếp hạng 10 trước 2 vòng đấu cuối cùng, để rồi vượt mặt Harry Rednkapp cho vị trí huấn luyện viên đội tuyển Anh./.

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục