Rủ nhau ra sông Hồng chơi, một học sinh chết đuối

Đào Quý Định, học sinh lớp 7B, trường trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái bị chết đuối sau khi cùng các bạn ra sông Hồng chơi.
Trưởng Công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái (Yên Bái), ông Vũ Văn Giao cho biết vào khoảng 15h ngày 6/4, tại đoạn sông Hồng thuộc khu vực thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã xảy ra một trường hợp chết đuối thương tâm.

Nạn nhân được xác định là em Đào Quý Định, học sinh lớp 7B, trường trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.

Vào thời điểm trên, hơn 20 học sinh của lớp 7B, trường trung học cơ sở Tuy Lộc được giáo viên dạy thêm cho nghỉ học môn Tiếng Anh. Sau đó, các em đã rủ nhau ra bờ sông Hồng chơi.

Do vào mùa nước cạn, em Đào Quý Định không để ý nên đi cách xa khỏi bờ và không may bị tụt chân xuống hố nước sâu, mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng gia đình đã khẩn trương triển khai tìm kiếm với sự hỗ trợ của lực lượng công an, dân quân cùng hơn 10 chiếc thuyền. Tuy nhiên, đến 22h 30’ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể em Định.

Ông Nguyễn Văn Luận - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết vào mỗi đầu mùa hè, chính quyền địa phương xã đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các nhà trường và gia đình để cảnh báo về nguy cơ đuối nước đối với học sinh. Tuy nhiên, nhiều em vẫn thiếu ý thức đề phòng và chơi đùa ở khu vực bờ sông, rất nguy hiểm./.

Tuấn Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục