Rửa tay xà phòng để phòng dịch tay chân miệng

Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi các bậc phụ huynh, người trực tiếp chăm sóc trẻ thực hiện tốt việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.
Sáng 19/11, tại tỉnh Ninh Thuận, Bộ Y tế đã phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng nhằm phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

Tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi toàn thể các bậc phụ huynh, những người trực tiếp chăm sóc trẻ tại các hộ gia đình có con nhỏ dưới 5 tuổi tại Ninh Thuận cũng như trên toàn quốc thực hiện tốt việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ, trước khi cho trẻ ăn và sau khi đi vệ sinh.

Bộ trưởng nhấn mạnh, bệnh tay chân miệng do virus đường ruột gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ mũi, họng, nước bọt và nốt phỏng. Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm bệnh có thể giảm thiểu bằng biện pháp rửa tay sạch với xà phòng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Ninh Thuận cũng như cả nước quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tay chân miệng. Từ những hành động cụ thể của mỗi người dân sẽ góp phần đẩy lùi bệnh tật nói chung và bệnh tay chân miệng nói riêng.

Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến ngày 15/11 vừa qua, cả nước đã ghi nhận gần 90.190 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63/63 tỉnh, thành, trong đó có 153 trường hợp tử vong. Số trường hợp mắc tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi (chiếm 91%), số trường hợp tử vong dưới 5 tuổi chiếm 98%.

Tại Ninh Thuận, tính đến ngày 16/11 vừa qua, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 630 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó 4 trường hợp tử vong. Số ca mắc ghi nhận tại 54/65 xã thuộc 7/7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ mắc của Ninh Thuận là 106,8/100.000 dân, cao hơn so với tỷ lệ chung của toàn quốc là 100,8/100.000 dân và tỷ lệ chết/mắc là 0,64% cao hơn so với tỷ lệ chết/mắc chung toàn quốc là 0,17%.

Sau lễ phát động, đoàn công tác của Bộ Y tế và tỉnh Ninh Thuận đi kiểm tra tình hình phòng, chống bệnh tay chân miệng tại một số địa phương và Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục