Rúng động bé trai hơn 2 tháng tuổi bị cha ruột đánh nguy kịch

Lạc Lạc, cậu bé vừa chào đời ngày 25/3, bị cha ruột của mình đánh đến bầm dập chỉ vì anh ta không muốn có một bé trai.

Ngày 18/6, dư luận Trung Quốc đang rúng động và bày tỏ sự phẫn nộ sau khi báo chí đưa tin về vụ việc người bố bạo hành cậu con trai hơn hai tháng tuổi.

Theo Chinadaily, Lạc Lạc chào đời ngày 25/3. Cậu bé được sinh ra với thể trạng hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác.

Mới hơn hai tháng tuổi, nhưng cậu bé đã bị đánh bầm tím, thậm chí cậu còn trật khớp chân.

Cậu bé được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Người đàn ông họ Lý, cha ruột của cậu bé, nói rằng anh ta không muốn có một bé trai. Anh ta giải thích rằng: "Cha tôi đã qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày sau khi quá mệt mỏi vì nuôi dạy hai người con trai."

Hiện tại, người đàn ông này đã bị bắt giữ.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cũng dậy sóng về thông tin bốn đứa trẻ đã cùng nhau uống thuốc trừ sâu để tự sát sau khi bị bố mẹ bỏ rơi và nhiều lần bị đánh đập, bạo hành trong một thời gian dài./.

Rúng động bé trai hơn 2 tháng tuổi bị cha ruột đánh nguy kịch ảnh 1Cậu bé Lạc Lạc. (Nguồn: chinadaily)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục