Rút dao đâm cảnh sát tại biên giới Maroc và Tây Ban Nha

Một người đàn ông cầm dao đã vượt biên giới giữa Maroc và Melilla - vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha và tấn công làm bị thương một cảnh sát tại đây.
Rút dao đâm cảnh sát tại biên giới Maroc và Tây Ban Nha ảnh 1Các thành viên lực lượng bảo vệ dân sự Tây Ban Nha ngăn cản người di cư khi họ cố tràn qua khu vực biên giới giữa Maroc và Melilla ngày 22/3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/7, một người đàn ông cầm dao đã vượt biên giới giữa Maroc và Melilla - vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha và tấn công làm bị thương một cảnh sát tại đây.

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Juan Ignacio Zoido cho biết đối tượng này đã bị bắt giữ ngay sau đó.

[Tấn công bằng dao ở Trung Quốc, hơn 10 người thương vong]

Theo giới chức Melilla, đối tượng trên đã xông vào một đồn biên phòng tại biên giới giữa Maroc và vùng Melilla, sau đó rút một con dao to lao vào cảnh sát, đồng thời hô to "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại).

Vụ việc đã khiến một cảnh sát bị thượng nhẹ.

Ceuta và Melilla là hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở khu vực Bắc Phi, giáp với Maroc.

Hai vùng lãnh thổ này cũng là những nơi duy nhất thuộc Liên minh châu Âu (EU) có biên giới đất liền giáp với châu Phi.

Do đó, người di cư thường trèo qua hàng rào biên giới, bơi dọc bờ biển hoặc ẩn náu trong các xe tải để vào được hai vùng lãnh thổ nói trên nhằm tìm cách đến các quốc gia EU khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục