Sa Pa: Người dân ngỡ ngàng với trời rét lạnh trong tiết lập thu

Sáng 23/9, khi ra đường người dân và du khách tại Sa Pa phải mặc áo ấm dày để chống lại mức nhiệt thấp xuống còn trên 13 độ C trong tiết lập thu.
Sa Pa: Người dân ngỡ ngàng với trời rét lạnh trong tiết lập thu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Người dân các địa phương vùng núi tỉnh Lào Cai, đặc biệt là ở Sa Pa khá ngỡ ngàng trước việc rét lạnh đột ngột xảy ra từ đêm về sáng ngày 23/9.

Lúc 7 giờ ngày 23/9, các trạm khí tượng trong khu vực tỉnh Lào Cai ghi nhận nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương đa phần đều giảm thấp hơn so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại thành phố Lào Cai nhiệt độ xuống đến 21,8 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 22,1 độ C. Vùng núi Bắc Hà chuyển rét 16 độ C, Sa Pa giảm còn 13,5 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất tại Sa Pa tính từ đầu tiết lập thu đến nay.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai từ đêm 22/9 bắt đầu suy yếu, gây hiện tượng ban đêm bầu trời ít mây, dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất lớn khiến nhiệt độ giảm sâu.

Sáng 23/9 khi ra đường người dân bản địa cũng như khách thập phương đang đi du lịch tại Sa Pa phải mặc áo ấm dày để chống lại lạnh rét sâu. Theo ghi nhận của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, năm nay lạnh rét tại Sa Pa đến sớm hơn so với nhiều năm gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục