SABIC và Shell mở màn thị trường M&A 2017 trong lĩnh vực dầu mỏ

SABIC đã ký một thỏa thuận thâu tóm 50% cố phần chưa nắm giữ ở SADAF, liên doanh hóa dầu giữa doanh nghiệp này với Shell Arabia - một đơn vị trực thuộc tập đoàn dầu khí đa quốc gia Royal Dutch Shell.
SABIC và Shell mở màn thị trường M&A 2017 trong lĩnh vực dầu mỏ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: arabianbusiness.com)

Saudi Basic Industries Corp (SABIC) ngày 22/1 cho biết đã ký một thỏa thuận thâu tóm 50% cố phần chưa nắm giữ ở SADAF, liên doanh hóa dầu giữa doanh nghiệp này với Shell Arabia - một đơn vị trực thuộc tập đoàn dầu khí đa quốc gia Royal Dutch Shell.

SABIC, một trong những doanh nghiệp hóa dầu hàng đầu thế giới, cho biết số tiền 820 triệu USD được đưa ra trong thương vụ này dựa trên giá trị ròng của các tài sản thuộc liên doanh SADAF kể trên.

SADAF được thành lập vào năm 1980 và đang vận hành sáu nhà máy hóa dầu, với tổng sản lượng hàng năm trên bốn triệu tấn.

SABIC kỳ vọng thương vụ kể trên sẽ được thực hiện trước cuối năm nay, và cho biết thêm họ đã ký một bản ghi nhớ với Shell Arabia nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên trong các hoạt động đầu tư trong nước và quốc tế.

Về phía mình, ông Graham van’t Hoff, Phó Chủ tịch điều hành mảng hóa chất của Royal Dutch Shell, cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm những cơ hội làm ăn tiềm năng với SABIC trong tương lai.

Hồi năm 2014, hai “ông lớn” này đã gác lại kế hoạch mở rộng SADAF do các cuộc nghiên cứu tính khả thi cho kết quả không mấy thuận lợi.

Royal Dutch Shell cũng tham gia vào nhiều hoạt động lọc, hóa dầu khác ở Saudi Arabia và cùng với doanh nghiệp dầu khí quốc gia Saudi Aramco sở hữu một nhà máy lọc dầu ở thành phố Jubail./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục