Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán trên toàn thế giới

Chứng khoán thế giới “đỏ sàn” sau khi người dân Hy Lạp từ chối các đề xuất khắc khổ của các chủ nợ nhằm đổi lấy khoản cứu trợ, tăng khả năng nước này rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán trên toàn thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: stockmarketforpinoys)

Khép lại phiên giao dịch ngày 6/7, chứng khoán thế giới “đỏ sàn” sau khi người dân Hy Lạp từ chối các đề xuất khắc khổ của các chủ nợ nhằm đổi lấy khoản cứu trợ, làm tăng khả năng nước này rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone).

Cụ thể, kết thúc phiên này, tại thị trường New York (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 46,53 điểm (0,26%), xuống 17.683,58 điểm, còn chỉ số S&P 500 cũng mất 8,02 điểm (0,39%), xuống 2.068,76 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 17,27 điểm (0,34%), xuống 4.991,94 điểm.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng cánh cửa đàm phán vẫn để ngỏ cho Hy Lạp, song đồng thời kêu gọi Athens có những đề xuất mang tính “nghiêm túc”, sau khi đa số các cử tri nước này bác bỏ những yêu cầu của các chủ nợ quốc tế về việc Hy Lạp phải thực hiện thêm các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” để đổi lấy cứu trợ.

Phố Wall chứng kiến mức hạ điểm tương đối khiêm tốn so với sự sụt giảm trên các thị trường khác, khi giá dầu thô Mỹ trong cùng phiên đã có thời điểm mất gần 8% giá trị.

Còn ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm mạnh khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục gây áp lực đối với Hy Lạp bằng việc thắt chặt các quy định hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp cho các ngân hàng nước này.

Kết thúc phiên ngày 6/7, tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 hạ 2,01%, và tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 giảm 1,52%.

Các thị trường ở Nam Âu chịu ảnh hưởng mạnh hơn, với chứng khoán Milan của Italy giảm 4,03%, chứng khoán Marid của Tây Ban Nha hạ 2,22% và chứng khoán Lisbon của Bồ Đào Nha mất 3,81%.

Còn tại thị trường London, nằm ngoài khu vực Eurozone, chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh giảm 0,76%.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục