SAC phấn đấu phục vụ hơn 18 triệu khách năm 2011

Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam (SAC) cho biết, chỉ tiêu phấn đấu năm 2011 của SAC sẽ phục vụ hơn 18 triệu lượt khách.
Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam (SAC) cho biết, chỉ tiêu phấn đấu năm 2011 của SAC sẽ phục vụ hơn 18 triệu lượt khách (tăng 12%), phục vụ 139.650 lần chuyến hạ cất cánh thương mại (tăng 9,5%), đạt tổng doanh thu 4.656 tỷ đồng, tăng 7% so năm 2010

SAC hiện chiếm 55% tổng sản lượng hành khách thông qua các nhà ga hàng không Việt Nam. Riêng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hiện phục vụ 43 hãng hàng không quốc tế và 4 hãng hàng không nội địa, được đánh giá là cửa ngõ hàng không nhộn nhịp nhất Việt Nam, ngày cao điểm phục vụ 440 lần hạ cất cánh, khoảng hơn 61.000 lượt hành khách thông qua, với tần suất dãn cách giờ cao điểm gần 5 phút một chuyến bay.

Năm 2011 được xác định với nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch là xây dựng SAC phát triển bền vững, đảm bảo an ninh, an toàn trong khai thác, tiếp tục đẩy nhanh các dự án trọng điểm, mở rộng hợp tác đầu tư, phát triển dịch vụ phi hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt tại các cảng hàng không mới đưa vào khai thác.

Tổng công ty đã thực hiện chính sách chia sẻ khó khăn với các hãng hàng không bằng cách không những không tăng giá dịch vụ mà còn giảm giá hầu hết các dịch vụ do tổng công ty cung cấp để khuyến khích các hãng hàng không hoạt động ổn định và hiệu quả.

Năm 2010, tổng lượng hành khách của SAC thông qua là hơn 16 triệu khách, đạt 112,3% kế hoạch, tăng 19,4% so với năm 2009. Riêng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt 15 triệu lượt hành khách thông qua. 

SAC cũng đã hoàn thành kế hoạch đưa toàn bộ Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ vào khai thác trong tháng 12/2010.

Ngoài ra, SAC được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Long Thành, và gần đây, SAC tiếp tục được giao nhiệm vụ thực hiện dự án tiền khả thi cho công trình trọng điểm này. Tổng mức đầu tư dự kiến của giai đoạn 1 là hơn 6,7 tỷ USD, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm 696,5 triệu USD./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục