Sắc xanh phủ khắp các sàn giao dịch chứng khoán châu Á

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,4% lên 19.459,15 điểm, giữa lúc đồng yen yếu đi tiếp tục hỗ trợ các nhà xuất khẩu nước này.
Sắc xanh phủ khắp các sàn giao dịch chứng khoán châu Á ảnh 1

Chứng khoán châu Á đi lên trong phiên giao dịch chiều ngày 13/2, nối gót mức chốt phiên cao kỷ lục của thị trường Phố Wall phiên trước, giữa bối cảnh các nhà đầu tư phấn chấn trước cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ công bố chi tiết kế hoạch cải cách thuế và giọng điệu "dịu hơn" của ông về Trung Quốc và Nhật Bản cuối tuần qua.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,4% lên 19.459,15 điểm, giữa lúc đồng yen yếu đi tiếp tục hỗ trợ các nhà xuất khẩu nước này.

Thị trường Tokyo dường như không mấy hứng khởi trước số liệu cho thấy kinh tế Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ 1% trong năm 2016.

Phiên này cũng là phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp của chứng khoán Trung Quốc giữa bối cảnh các lo ngại về thanh khoản dịu đi sau khi ngân hàng trung ương nước này (PBoC) khôi phục hoạt động bơm tiền vào thị trường tiền tệ. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải chốt phiên này tiến 0,63% lên 3.216,84 điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng đóng cửa phiên này trong sắc xanh với đà tăng 0,58% lên 23.710,98 điểm.

Cùng thời điểm, đà tăng cũng được ghi nhận tại thị trường Sydney (0,7%), Seoul (0,2%), Singapore, Đài Bắc, Manila và Wellington.

Thị trường hiện dồn sự chú ý vào bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen trước Quốc hội nước này trong tuần này nhằm tìm kiếm thêm manh mối về các chính sách tiền tệ của Fed./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục