Sách ảnh về tình cảm của nhân dân thế giới với Bác

Cuốn sách ảnh "Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh," vừa được phát hành nhân 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh vừa phối hợp biên soạn, phát hành cuốn sách ảnh "Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh," nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Trong buổi họp báo giới thiệu cuốn sách ngày 3/6 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban UNESCO Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của việc biên soạn, phát hành cuốn sách, như một tài liệu tuyên truyền đặc biệt về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong cuốn sách, nhiều hình ảnh về Bác lần đầu tiên được công bố, như Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp G.Xanhtơny - đại diện Chính phủ Pháp và tướng Lơcléc - Trưởng phái đoàn quân sự Pháp đến chào Người tại Bắc Bộ Phủ, tháng 3/1946; Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé thăm Kim tự tháp Sekherat, Ai Cập, trên đường sang thăm chính thức nước Pháp, ngày 9/6/1946; Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà lưu niệm của đại thi hào Tagor trong chuyến thăm Ấn Độ, tháng 2/1958...

Cuốn sách sẽ được phát hành rộng rãi tới đông đảo bạn đọc cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế (bằng bản dịch tiếng Anh và tiếng Pháp).

Được biên soạn dựa trên những tiêu chí của UNESCO đánh giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách gồm 2 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và Chủ tịch Hồ chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất, dày 230 trang, trình bày đẹp, trang trọng, nhằm giới thiệu với bạn đọc trong nước và nước ngoài về tình cảm của bạn bè quốc tế với Bác Hồ, cũng như tình cảm của Bác đối với bạn bè quốc tế.

Cuốn sách tập hợp nhiều bức ảnh quý ghi lại những khoảnh khắc bình dị, trải theo cuộc đời của Người mà ở đó bạn đọc nhận thấy những tình cảm của bạn bè thế giới dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tự nhiên mà cũng rất sâu sắc.

Đó là hình ảnh đón tiếp trang trọng của các chính khách dành cho Người, là niềm vui được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh của những phóng viên, nhà báo, đại biểu phụ nữ, nông dân, là những bó hoa tươi thắm, nụ cười rạng rỡ của các em thiếu nhi thế giới chào đón Người.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên thật tự nhiên, có lúc là một nhà ngoại giao tài ba, khi là một nhà thơ, khi lại vui vẻ trong một vũ điệu dân tộc với nhân dân thế giới. Một nội dung quan trọng khác của cuốn sách là phần sưu tầm những cảm tưởng, nhận xét đầy xúc động và cảm phục của các vị lãnh tụ, nhân dân trên thế giới về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những lời chân thành được viết từ nhiều góc độ của bạn bè quốc tế đã khắc họa sâu sắc chân dung của Hồ Chủ tịch, đem đến những cảm nhận đa chiều về tâm hồn và nhân cách lớn lao của Người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục