Sách điện tử hư cấu cho người lớn bán chạy ở Mỹ

Cuộc điều tra cho thấy, số sách điện tử bán được trên thực tế trong năm 2011 đã tăng lên tới 15% thị phần so với 6% trong năm 2010.
Theo một cuộc điều tra được công bố ngày 18/7 tại Mỹ, trong năm vừa rồi, số sách điện tử ở nước này đã tăng hơn gấp đôi với việc lần đầu tiên những cuốn sách điện tử hư cấu dành cho người lớn được bán chạy hơn so với sách in.

Cuộc điều tra cho thấy, số sách điện tử bán được trên thực tế trong năm 2011 đã tăng lên tới 15% thị phần so với 6% trong năm 2010. Tổng cộng số sách được bán ra trên thị trường của Mỹ đã giảm 2,5% còn 27,2 tỷ USD so với 27,9 tỷ USD của năm 2010.

Theo cuộc điều tra này, trong khi sách điện tử tăng mạnh đem lại hơn 2 tỷ USD trong năm 2011 thì phần lớn thu nhập của các nhà xuất bản sách lại đến từ sách in với 11,1 tỷ USD.

Ngành xuất bản sách của Mỹ mới đây đã tỏ lạc quan hơn về sự phát triển của sách điện tử, tuy nhiên, ngành này vẫn lo ngại về ảnh hưởng của nhà buôn bán sách lẻ Borders một khi nhà buôn bán này ngừng kinh doanh vào tháng Chín tới cũng như việc Bộ Tư pháp Mỹ kiện hãng Apple và các nhà xuất bản sách lớn về việc ấn định giá sách điện tử.

Cũng theo cuộc điều tra trên, sách điện tử đã phát triển ở Mỹ trong những năm qua, thậm chí sau khi các nhà xuất bản lớn chậm trễ trong việc chấp nhận khổ của loại sách này.

Thể loại sách điện tử hư cấu dành cho người lớn trong năm 2011 đã chiếm tới 30% tổng số sách bán ra trên thực tế của các nhà xuất bản so với 13% của năm trước đó./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục