Sài Gòn FC hòa nhạt QNK Quảng Nam ngày chào sân

Sài Gòn FC hòa nhạt QNK Quảng Nam trong ngày chào sân Thống Nhất

Sài Gòn FC đã không thể có được màn ra mắt như ý muốn khi chỉ có được kết quả hòa nhạt 0-0 trước QNK Quảng Nam trong ngày chào sân Thống Nhất.
Sài Gòn FC hòa nhạt QNK Quảng Nam trong ngày chào sân Thống Nhất ảnh 1Ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Câu lạc bộ Sài Gòn. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Sài Gòn FC đã không thể có được màn ra mắt như ý muốn khi chỉ có được kết quả hòa nhạt 0-0 trước QNK Quảng Nam trong ngày chào sân Thống Nhất.

Với kết quả này, Sài Gòn FC (đội bóng được đổi tên từ Câu lạc bộ Hà Nội) có 8 điểm và xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, QNK Quảng Nam vẫn đứng ở vị trí 11 với 5 điểm.

Trước đó, sáng 17/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần phát triển bóng đá Sài Gòn đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn (tiền thân là ​câu lạc bộ Hà Nội đang chơi tại giải Toyota V-League 2016), sau khi hoàn tất những thủ tục pháp lý và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam công nhận.

Theo Công ty cổ phần phát triển bóng đá Sài Gòn, sau khi trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn đặt mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, trở thành đại diện ưu tú của bóng đá thành phố.

Trước mắt, trong chiến lược phát triển, Công ty cổ phần phát triển bóng đá Sài Gòn - Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn nâng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Mục tiêu của công ty là hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng, tham gia vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Giang Đông, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn cho biết: Với tư cách là đại diện bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn cam kết nỗ lực, thi đấu hết mình, đem lại thành công cho bóng đá thành phố. Đội bóng còn có trách nhiệm đá đẹp, cống hiến, tinh thần fair-play để khơi dậy niềm tự hào về bóng đá thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh​ Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn cần nâng cao tính chuyên nghiệp, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho khán giả lối chơi bóng đá đẹp, qua đó góp phần kế thừa hình ảnh bóng đá đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh đã có trước đây.

Để thực hiện mục tiêu trên, ông Tất Thành Cang mong muốn các đơn vị liên quan của thành phố hỗ trợ hết mình cho đội bóng, đồng thời yêu cầu tập thể Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn đoàn kết, nỗ lực trong luyện tập và thi đấu, qua đó để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả thành phố cũng như cả nước, góp phần phát triển bóng đá nói riêng và thể thao đỉnh cao của thành phố nói chung.

Theo ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, sự có mặt của Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn giúp Thành phố Hồ Chí Minh có 2 đội tranh tài ở các giải đấu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam là một tín hiệu tốt (hiện Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu ở giải hạng nhất).

Nhân dịp này, Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn đã trao tặng Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng; ủng hộ Chi hội Cựu cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh 50 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục