Salman Rushdie không đến Ấn Độ vì bị đe dọa

Nhà thơ người Anh Salman Rushdie có thể sẽ hủy chuyến đi đến tham dự một liên hoan văn học ở Ấn Độ do những quan ngại về an ninh.
Nhà thơ người Anh Salman Rushdie có thể sẽ phải hủy chuyến đi đến tham dự một liên hoan văn học ở Ấn Độ do những quan ngại về an ninh với ông xuất phát từ các giáo sỹ Hồi giáo cực đoan.

Rushdie dự kiến sẽ có bài phát biểu ở sự kiện kéo dài năm ngày bắt đầu từ thứ Sáu tuần này ở thành phố Jaipur thuộc bang Rajasthan, nhưng tên ông đã được loại ra khỏi lịch trình các sự kiện.

Những nhà tổ chức liên hoan giấu tên nói với AFP rằng Rushdie đã bị xóa tên vì lý do an ninh, nhưng vẫn hy vọng ông có thể góp mặt.

“Ông ấy sẽ không có mặt ở Ấn Độ vào ngày 20/1 do thay đổi lịch trình. Nhưng lời mời của liên hoan vẫn có nguyên giá trị,” nhà tổ chức Sanjoy Roy nói với AFP, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Thống đốc bang Rajasthan, Ashok Gehlot nói trên kênh truyền hình Ấn Độ NDTV rằng “sự có mặt của Salman Rushdie gây ra những đe dọa về an ninh cho ông ấy và chúng tôi phải theo dõi kỹ lưỡng sự việc cũng như liên hệ chặt chẽ với nhà tổ chức. Nhưng cũng không ai được phép ngăn cản ông ấy vào Ấn Độ vì ông ấy là một PIO (tiếng Anh: Person of Indian Origin, người có nguồn gốc Ấn Độ),” ông Gehlot nói.

Nhà thơ Rushdie sinh ở Mumbai, đồng nghĩa với việc ông không phải xin thị thực khi vào Ấn Độ.

Tuần trước, trường dòng Hồi giáo Darululoom Deoband ở bang miền bắc Ấn Độ Uttar Pradesh đã yêu cầu chính quyền cấm Rushdie vào nước này vì ông bị cáo buộc đã viết những tác phẩm phỉ báng đạo Hồi.

Tác gia này đã phải chạy trốn một thập kỷ sau khi Đại giáo chủ Hồi giáo Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini tuyên án tử hình với ông vào năm 1989 vì tác phẩm "Những vần thơ của quỷ Satan." Tác phẩm này cũng bị cấm ở Ấn Độ.

“Những cuốn sách của ông ta làm tổn thương và sỉ nhục đạo Hồi và người Hồi giáo. Làm sao ông ta có thể là một vị khách của đất nước này,” Mufti Abul Qasim Nomani, phó giám đốc trường dòng, nói với AFP.

“Chúng tôi không thể nói gì về kế hoạch của chúng tôi nếu Rushdie tới Ấn Độ. Chúng tôi vẫn đang trao đổi với chính quyền và hy vọng sẽ đạt được một lệnh cấm.”

Trường dòng này, một trong những đại học Hồi giáo quan trọng nhất thế giới, có xu hướng bảo thủ và là nơi từng đào tạo nên nhiều lãnh đạo cho phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban.

Liên hoan văn học Jaipur, miễn phí vào cửa, thu hút hàng chục nghìn người Ấn Độ trong và ngoài nước yêu sách mỗi năm, nơi các độc giả háo hức được gặp tận mặt những tác giả lớn mà họ yêu mến.

Rushdie từng giành giải Booker năm 1981 cho tiểu thuyết "Midnight’s Children" và trước đó đã tham gia liên hoan phim này năm 2007 mà không gặp phản đối gì./.

Trần Trọng (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục